Ngày Valentine trắng sắp đến, ai sẽ là người phải tặng quà?

Valentine trắng 14/3 có phải là ngày đàn ông tặng quà cho phụ nữ?

Nguồn gốc ngày Valentine trắng

Valentine trắng (tên gọi tiếng Anh là White Valentine) rơi vào ngày 14/3, tức sau ngày Valentine (14/2) đúng 1 tháng.

Có nhiều tài liệu về nguồn gốc ngày này nhưng câu chuyện được cho là "hợp lý" nhất có nguồn gốc từ Nhật Bản. Theo đó khoảng năm 1965, có một chàng trai bán kẹo dẻo muốn đáp lại tình cảm của cô gái đã tặng quà cho mình trong ngày 14/2 nên đã làm tặng cô nàng một hộp kẹp thật lớn, trắng như tuyết vào ngày 14/3.

Tại Nhật, đây cũng là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm yêu thương với nhau. Mỗi món quà tặng người Nhật dành cho nhau đều có một ý nghĩa, một thông điệp riêng.

Ảnh minh họa: shutterstock

Ảnh minh họa: shutterstock

Song, một thạc sĩ nghiên cứu văn hóa Nhật Bản cho biết theo từ điển Iroha văn hóa Nhật Bản, White Day xuất phát từ phong tục độc đáo của Nhật Bản, đáp lễ lại khi nhận được quà mừng từ người khác. Ở Phương Tây không có ngày 14/3 nhưng ở Nhật Bản tục gửi quà đáp lễ lại được hình thành trong giới trẻ, và năm 1978 "Hiệp hội sản xuất bánh kẹo toàn quốc" đã chọn ngày 14/3 là ngày White Day – ngày gửi bánh kẹo đáp lễ cho ngày 14/2.

Ngoài ra, còn có thuyết cho rằng năm 1977, cửa hàng bánh kẹo Ishimura Manseido ở thành phố Fukuoka đã bán loại kẹo dẻo màu trắng vào ngày 14/3 và gọi ngày đó là ngày kẹo dẻo (Marshmallow Day)".

Tuy nhiên, vị thạc sĩ cho rằng ngày 14/2 ở Nhật Bản nam giới đã nhận được quà từ nữ giới nên tới 14/3 người nam đó tặng quà đáp lễ. Tặng cho người họ yêu thương thật sự thì họ sẽ chọn những loại sô cô la đắt tiền, còn tặng cho những người xung quanh thì họ chọn loại sô cô la phổ thông.

"Người Nhật họ thường suy nghĩ về người khác, thường ngày 14/2 nữ giới tặng cho nam giới nhưng không phải chỉ tặng cho người mình yêu. Vì như vậy sẽ có người nhận được quá nhiều quà, có người thì không, họ sẽ rất buồn nên người ta tặng cho cả những người mình không yêu, người ta gọi đây là "sô cô la nghĩa tình". Ngược lại, nam giới khi đã nhận sô cô la của nữ giới thì họ cũng sợ cô đó buồn nên cũng chuẩn bị lại sô cô la để tặng", vị thạc sĩ phân tích.

Ngày Valentine trắng năm 2023 là ngày nào?

Mặc dù không quá phổ biến ở Việt Nam như ngày Valentine đỏ 14/2 nhưng Valentine trắng là ngày được nhiều cặp đôi trên thế giới chờ đợi. Diễn ra sau Valentine đỏ 1 tháng, ngày 14/3 - Valentine trắng là dịp để các cô gái biết được chàng trai mình thích có đáp lại tình cảm của họ hay không.

Năm nay, ngày Valentine trắng rơi vào thứ 3, ngày 14/3/2023.

Ảnh minh họa: shutterstock

Tình yêu luôn mới mẻ mỗi ngày, người ta dường như yêu nhau nhiều hơn sau những giấc mơ dịu dàng, có lẽ vì thế mà một ngày Valentine dường như là chưa đủ. Bởi vậy, từ đất nước mặt trời mọc, một ngày lễ Tình nhân nữa ra đời và nhanh chóng được các bạn trẻ đón nhận, đó là ngày Valentine Trắng 14/3.

Valentine Trắng còn được biết đến với những cái tên như White Valentine, White Day. White Day diễn ra sau Valentine đúng 1 tháng, vào ngày 14/3, là dịp để phái mạnh đáp trả tình cảm của mình với phái yếu bởi thế người phải tặng quà ở đây chính là những người đàn ông.

Ý nghĩa ngày Valentine trắng

Mặc dù ngày Valentine Trắng không phổ biến như Lễ tình nhân 14/2 nhưng trong ngày này vẫn có nhiều người tặng quà cho một nửa của mình. Điều đặc biệt, trong ngày Valentine trắng, bánh quy, kẹo và socola trắng được ưa chuộng thay vì những loại socola thông thường.

Ảnh minh họa: shutterstock

Valentine trắng còn gọi là White Day. Những người trẻ tuổi tin rằng, nếu một ai đó tặng bạn bánh quy vào ngày này thì điều đó có nghĩa là người đó yêu bạn, kẹo có nghĩa là người đó thích bạn còn nếu là socola trắng thì có nghĩa là "Chúng ta hãy làm bạn nhé!".

Bên cạnh đồ ăn, những món quà khác cũng được lựa chọn như đồ trang sức, túi xách, giày, khăn, thú nhồi bông. Ở Mỹ một số chàng trai còn tặng đồ lót cho bạn gái của mình.

Tường Vy (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ngay-valentine-trang-sap-den-ai-se-la-nguoi-phai-tang-qua-172230218094131467.htm