Nghệ An: 14 sinh viên được trao tặng danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt'

Tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã trao tặng danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp tỉnh cho 14 sinh viên, danh hiệu 'Tập thể Sinh viên 5 tốt' cấp tỉnh cho 1 tập thể chi hội.

Tối 5/1, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2020); và tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", tập thể "Sinh viên 5 tốt", trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2019.

Tham dự có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn; và 500 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Tham dự có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn; và 500 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Lê Văn Lương đã ôn lại lịch sử và truyền thống phát triển của Hội Sinh viên Việt Nam nói chung, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An nói riêng.

Trong những năm qua, Hội Sinh viên tỉnh đã triển khai các phong trào hành động cách mạng, đã vận động một lực lượng đông đảo học sinh, sinh viên tham gia vào nhiều lĩnh vực mới, địa bàn khó khăn mà ở đó đòi hỏi sức trẻ, nhiệt huyết và tri thức cao. Những chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, "Hoa phượng đỏ", chương trình “Tiếp sức mùa thi”, "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh"… để lại những dấu ấn thông qua các công trình, phần việc cụ thể tại những vùng xa xôi, khó khăn trong tỉnh, hay ở nước bạn Lào.

Tiết mục văn nghệ của các sinh viên đến từ nước CHDCND Lào theo học tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Ngoài việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trên lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, dưới sự hỗ trợ, đồng hành của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp sinh viên cũng chứng minh khả năng lĩnh hội tri thức mới nhanh chóng, tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học ở các cấp, tham gia các kỳ thi robocon, kỳ thi tay nghề quốc gia, khu vực, giành nhiều giải cao.

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An được thành lập vào năm 2007. Hiện có 4 Hội Sinh viên trường trực thuộc với hơn 40.000 hội viên, sinh viên.

Tính đến nay, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã trải qua 3 kỳ Đại hội, là một trong những đơn vị vững mạnh ở khu vực Bắc Trung Bộ, có công tác Hội và phong trào sinh viên sôi nổi, sáng tạo, đổi mới thường xuyên và liên tục, được ghi nhận, đánh giá cao của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Các chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên gồm: Liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật học sinh, sinh viên; Team building "Tôi là sinh viên 7 tốt"; Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể sinh viên 5 tốt", và trao giải thưởng "Sao tháng Giêng" cấp tỉnh; Hành trình "Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam"; Thi video "Trường tôi là số 1".

Ban Tổ chức trao tặng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 13 giải Khuyến khích cho các tiết mục trong Liên hoan CLB nghệ thuật. Giải Nhất thuộc về tiết mục nhảy hiện đại của CLB HSTP của học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi lễ, Hội Sinh viên tỉnh ra mắt Câu lạc bộ "Sinh viên 5 tốt" gồm 20 thành viên, nhằm định hướng, động viên những sinh viên có hoài bão, lý tưởng, phấn đấu trở thành "Sinh viên 5 tốt".

Ra mắt Câu lạc bộ "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi lễ, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 14 sinh viên, danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 1 tập thể chi hội; trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp tỉnh cho 55 sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội các cấp, có nhiều thành tích học tập, công tác xuất sắc.

Các đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh cho các sinh viên. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Lê Văn Lương trao danh hiệu "Sao tháng Giêng" cấp tỉnh cho các sinh viên. Ảnh: Mỹ Nga

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

1. Thái Thị Huyền - Lớp K4B, Khoa Mầm non, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

2. Trần Thị Huyền - Lớp K39I, Khoa Mầm non, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

3. Lay Văn Viện - Lớp K39C, Khoa Tiểu học, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

4. Bùi Đức Trung - Lớp K39C, Khoa Tiểu học, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

5. Nguyễn Thu Trang - Lớp K402, Khoa Kế toán phân tích, Đại học Kinh tế Nghệ An

6. Ngô Thị Xuyến - Lớp QTKD K3.01, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Nghệ An

7. Dương Thị Hoài Thương - Lớp QTKD K4.01, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Nghệ An

8. Lê Văn Trung - Lớp ĐHKT K11, Khoa Kế toán, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

9. Trần Thị Nga - Lớp 57B Chính trị học, Viện Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Vinh

10. Nguyễn Thị Ngọc Chi - Lớp 57B3 Luật Kinh tế, Khoa Luật, Đại học Vinh

11. Hoàng Yến Nhi - Lớp 57A Sư phạm Hóa học, Viện Sư phạm Tự nhiên, Đại học Vinh

12. Nguyễn Thị Thủy - Lớp 57B6 Kế toán, Khoa Kinh tế, Đại học Vinh

13. Đặng Đại Thạch - Lớp 15YA, Khoa Bác sĩ đa khoa, Đại học Y khoa Vinh

14. Trần Thị Huyền - Lớp Đ6C, Khoa Điều dưỡng, Đại học Y khoa Vinh

Tập thể “Sinh viên 5 tốt"

Chi hội Đại học Kế toán K11, Khoa Kinh tế, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Mỹ Nga

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-14-sinh-vien-duoc-trao-tang-danh-hieu-sinh-vien-5-tot-260252.html