Nghệ An: 22 năm tù cho kẻ vô gia cư giết người vì mấy chục ngàn đồng

Đều là người lang thang vô gia cư, Lực không cảm thông mà còn ra tay tàn nhẫn với anh Thân để cướp tiền.

Trong quá trình sống lang thang ở TP.Vinh, Nguyễn Đình Lực (SN 1991, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có quen biết với anh Hoàng Văn Thân (38 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cũng là người vô gia cư. Tuy vậy, Lực lại nhiều lần trộm tiền của anh Thân, nên hai người mâu thuẫn với nhau.

Chiều tối 22/3, khi thấy anh Thân say rượu đang nằm ngủ ngon lành trong vườn hoa Cửa Nam (TP. Vinh) nên Lực lại tiếp tục lục lấy 30.000 đồng trong túi anh Thân để đi ăn. Nghĩ anh Thân vẫn còn tiền, Lực lôi anh này tới một lùm cây trong vườn hoa rồi tra hỏi nơi để tiền. Thấy anh Thân liên tục kêu không có, Lực dùng gạch đánh liên tục vào đầu Thân khiến anh này tử vong tại chỗ. Lực lục soát người nạn nhân lấy thêm được 40.000đ rồi bỏ đi.

Bị cáo Nguyễn Đình Lực tại phiên tòa

Ngày 29/4, Lực đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Lực 18 năm tù về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”; buộc bị cáo phải đền bù hơn 112 triệu đồng cho gia đình bị hại.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nghe-an-22-nam-tu-cho-ke-vo-gia-cu-giet-nguoi-vi-may-chuc-ngan-dong-54700.htm