Nghệ An: 3 ngày xảy ra 2 vụ sét đánh làm 6 người thương vong

Trong ba ngày, tại Nghệ An xảy ra hai vụ sét đánh khiến một người chết và năm người bị thương.

Sáng 22-5, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết ba người phụ nữ và một trẻ em bị sét đánh trúng bị thương, ngất xỉu đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang bình phục dần.

Các nạn nhân bị sét đánh đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu. Ảnh: PHAN GIANG

Các nạn nhân bị sét đánh đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu. Ảnh: PHAN GIANG

Theo đó, cuối giờ chiều 21-5, trên địa bàn xã Châu Quang (huyện miền núi Quỳ Hợp) thời tiết đột ngột chuyển từ nắng nóng sang mưa. Lúc đó, bà Sầm Thị Niên (79 tuổi), Trương Thị Hà (21 tuổi, đang mang bầu), Lô Thị Đào (21 tuổi) và cháu Sầm Khải Minh (18 tháng tuổi, con trai chị Đào) cùng vào nhà ngồi tránh mưa trong nhà ở bản Phạy (Châu Quang). Thình lình, họ bị sét đánh.

Bà Niên, chị Hà, bé Minh cùng bị ngất xỉu tại chỗ, còn chị Đào cũng ngã vật ra nền. Ngay sau sự việc, người dân chạy đến sơ cứu và báo cơ quan chức năng, đưa bốn nạn nhân đi ra Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18 giờ chiều 18-5, Vi Văn Chín (20 tuổi) và Vi Văn Mạnh (24 tuổi) cùng ngồi chơi game trên điện thoại tại bản Piêng Điếm (xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) thì bị sét đánh trúng. Chín tử vong còn Mạnh bị thương, được đưa ra Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cấp cứu, cứu sống.

Được biết trước khi tia sét lao xuống, hai thanh niên này chơi game trên máy điện thoại cắm sạc từ nguồn điện của máy phát điện gia đình đặt tại con suối gần nhà.

Đ.LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/nghe-an-3-ngay-xay-ra-2-vu-set-danh-lam-6-nguoi-thuong-vong-771713.html