Nghệ An: 7 người bị ong rừng đốt nguy kịch

Trong lúc vui đùa gần chỗ bố mẹ gặt lúa, năm cháu bé bị đàn ong rừng lao tới đốt. Vợ chồng anh Lâu chạy xuống ứng cứu cũng bị đàn ong tấn công. Cả bảy nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Chiều 21/9, vợ chồng anh Thò Bá Lâu và chị Thò Thị Thông ra đồng gặp lúa cách nhà khoảng 1km. Sau đó, 5 cháu bé (từ 4 - 7 tuổi), gồm 3 con của vợ chồng anh Lâu và 2 cháu gọi anh Lâu bằng chú ruột cùng đi theo ra đồng chơi.

Trong lúc người lớn gặt lúa, các cháu nhỏ đang chơi thì không may bị đàn ong rừng sà xuống đốt. Vợ chồng anh Lâu chạy xuống ứng cứu cũng bị ong tấn công. Ngay lập tức các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

5 cháu bé bị ong đốt đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi điều trị

Sau khi thăm khám, các bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong đã tiến hành hồi sức tích cực cho các nạn nhân.

Theo bác sĩ Lê Quang Trung, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, hiện anh Thò Bá Lâu và vợ, cùng 1 cháu nhỏ đã qua cơn nguy kịch. Còn 4 cháu nhỏ khác đang hôn mê nên các bác sĩ đang tổ chức theo dõi, điều trị.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nghe-an-7-nguoi-bi-ong-rung-dot-nguy-kich-51929.htm