Nghệ An: 'Bà hỏa' nuốt trọn nhiều địa điểm, thiệt hại hàng tỉ đồng

Liên tiếp các đám cháy xảy ra trong đêm tại địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An). Thiệt hại ban đầu chưa thể thống kê.

Theo đó, vào khoảng 19h30 (ngày 25/10), người dân khối 2, phường Vinh Tân (TP Vinh), phát hiện ngọn lửa cùng cột khói cao bốc lên tại khu nhà xưởng sản xuất sôfa, đệm mút của ông Trần Quang Tiền (khối 2 phường Vinh Tân). Ngay lập tức người dân tham gia dập lửa đồng thời thông báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Cảnh sát PCCC khống chế ngọn lửa tại phường Vinh Tân.

Cảnh sát PCCC khống chế ngọn lửa tại phường Vinh Tân.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC số 1, Phòng cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động 100 cán bộ, chiến sỹ cùng 7 xe cứu hỏa, 1 máy bơm công suất lớn đến hiện trường dập lửa.

Khu vực các đám cháy nằm trong ngõ hẻm, rất khó tiếp cận.

Địa điểm vụ cháy nằm sâu trong ngõ hẻm, lại nằm giữa khu dân cư nên công tác triển khai dập lửa gặp nhiều khó khăn. Trong xưởng chứa các vật dụng dễ cháy nên nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm, thiệu rụi.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc, nguyên vật liệu trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Thiệt hại ban đầu chưa thể thống kê. Nguyên nhân vụ việc đang được CQĐT làm rõ.

Cùng ngày xảy ra vụ hỏa hoạn trên, vào khoảng 20h (ngày 25/10), người dân ngõ 29, đường Trần Bình Trọng, phường Đông Vĩnh, TP Vinh phát hiện đám cháy tại ngôi nhà cấp 4 bằng cột gỗ. Vụ cháy thiêu rụi căn nhà, một số đồ vật trong nhà bị hư hỏng không thể tái chữa.

Chưa dừng lại ở đó, tại Diễn Châu Nghệ An vụ cháy được phát hiện lúc 4h sáng (26/10), tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, (Nghệ An) đã xảy ra vụ cháy kho vải quần áo gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Thời điểm trên, ngọn lửa bốc ra từ kho hàng chứa vải, quần áo, dép của gia đình anh Chu Ánh Dương.

Vụ cháy tại huyện Diễn Châu gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Ngay sau khi nhận đực tin báo, CSPCCC số 4 đóng tại thị xã Hoàng Mai cùng với xe chuyên dụng chữa cháy có mặt thì ngọn lửa đã bốc cao. Mặc dù sau hơn 1h nỗ lực của các chiến sĩ cảnh sát PCCC nhưng toàn bộ 4 gian nhà kho chứa vải cuộn cùng quần áo trị giá hàng tỉ đồng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Mọi thứ bị tiêu rụi hoàn toàn.

Theo người dân cho biết thì kho chứa vải 4 gian được vợ chồng anh Dương thuê lại của cựu cán bộ công an về hưu là ông Lê Thái Nga để kinh doanh buôn bán. Trước lúc xảy ra vụ cháy chủ cửa hàng vừa nhập về 3 xe ô tô vải cuộn trị giá hơn 1 tỉ đồng chưa xuất một cuộn nào.

Vụ cháy cũng đã thiêu rụi toàn bộ 4 gian nhà kiên cố cùng với máy móc rửa xe trị giá hơn nửa tỉ đồng của ông Lê Thái Nga khiến con số thiệt hại ước tính trên 2 tỉ đồng.

H.a (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nghe-an-ba-hoa-nuot-tron-nhieu-dia-diem-thiet-hai-hang-ti-dong