Nghệ An: Bàng hoàng phát hiện bộ xương người ở bìa rừng

Khi đi vào rừng keo, người dân xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) hoảng hồn phát hiện thi thể nam giới đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương.

Sáng 11/10, một lãnh đạo UBND xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) xác nhận người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể người đã phân hủy, chỉ còn bộ xương ở khu vực bìa rừng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào trưa 9/10, khi vào khu vực rừng keo tại thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn, người dân địa phương bất ngờ phát hiện một bộ xương người liền báo tin tới chính quyền địa phương.

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là N.V.T. (SN 1988, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An). Qua kiểm tra ban đầu, có thể nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ.

“Nạn nhân mất tích từ tháng 2/2018. Trong ngày hôm qua (10/10), thi thể đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để đưa về quê mai táng”, vị lãnh đạo xã Cẩm Sơn cho biết thêm.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nghe-an-bang-hoang-phat-hien-thi-the-phan-huy-tro-xuong-o-bia-rung-266543.html