Nghệ An: Bão số 10 làm một người chết, thiệt hại hơn 500 tỉ đồng

Mặc dù không phải vùng tâm bão số 10 đi qua, Nghệ An cũng bị thiệt hại nặng nề với 1 người chết, 1 người bị thương nặng, mất hơn 500 tỷ đồng.

Bão số 10 đã làm 725 nhà, ki ốt ở Nghệ An bị tốc mái. Ảnh: PS

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, đến 16h ngày 15.9, qua tổng hợp từ 12/21 huyện thị, đã có 1 người chết (bà Đào Thị Thức, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) do bị tấm lợp rơi trúng, 1 người bị thương nặng (ông Ngụy Đình Ân, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) chặt cây bị ngã gãy cổ.

Có 725 nhà, ki-ốt bị tốc mái, 65 nhà bị ngập, 380 ha lúa bị ngập, đổ gãy; 2.384 ha ngô, rau màu bị ngập, 271 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Sạt lở 1.675m đê biển, 750m đê sông, 500m kè, 900m bờ sông; 7.500m đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng, nhiều biển báo giao thông bị đổ gãy; nhiều điểm trường bị tốc mái.

Tổng thiệt hại về kinh tế (thống kê chưa đầy đủ) là 518 tỷ đồng. Hiện nay, công tác cập nhật số liệu thiệt hại đang tiếp tục, và chắc chắn sẽ tăng lên, nguồn tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho hay.

Thiệt hại, theo thống kê ban đầu, là hơn 500 tỉ đồng. Ảnh: PS

Trước, trong và sau bão, Nghệ An đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, gần 5.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các phương tiện cứu hộ để ứng phó. Trước thiệt hại nặng nề, Nghệ An đề nghị Chính phủ hỗ trợ 300 tỷ để khắc phục hệ thống đê sông, đê biển và một số công trình trọng yếu.

Ngày 16.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở Nghệ An. Ghi nhận công tác ứng phó của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu tập trung dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do bão gây ra như nhà bị tốc mái, sửa chữa các trường học bị hư hỏng đảm bảo điều kiện học tập vào ngày thứ 2 (18.9); đảm bảo điện, nước sinh hoạt cho nhân dân; đảm bảo sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trở lại bình thường ngay trong ngày 16, 17.9.

Nhắn tin theo cú pháp "BL" gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) từ ngày 15.8 - 13.10 để ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39233708.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nghe-an-bao-so-10-lam-mot-nguoi-chet-thiet-hai-hon-500-ti-dong-565042.ldo