Nghệ An: Bắt đối tượng trốn sau 4 năm lừa bán hai phụ nữ ra Trung Quốc

bán người, buôn người, bán người sang trung quốc, moong văn nhi, bản Quyết Thắng, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn

Thời gian qua tình trạng mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo cơ quan liên quan tăng cường đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm có liên quan mua bán người.

Đối tượng Moong Văn Nhi bị bắt giữ về hành vi mua bán người

Quá trình điều tra, xác minh thu nhập chứng cứ, từ năm 2015, bằng các nghiệp vụ và các chứng cứ thu thập được, khoảng 18h ngày 18/8, Ban Chuyên án 383L, Đồn biên phòng Keng Đu phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Moong Văn Nhi về hành vi mua bán người trái phép.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Moong Văn Nhi khai nhận, năm 2015, Nhi cùng một số đối tượng khác ngoài địa bàn lừa 2 nạn nhân là Lương Thị O (SN 1995) và Moong Thị X (SN 2001) cùng trú tại xã Keng Đu đưa sang Trung Quốc bán. Các đối tượng được trả tiền công là 7 triệu đồng/người.

Sau khi lừa bán 2 nạn nhân O. và X. sợ bị phát hiện Moong Văn Nhi đã trốn khỏi địa phương.

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nghe-an-bat-doi-tuong-tron-sau-4-nam-lua-ban-hai-phu-nu-ra-trung-quoc-d103870.html