Nghệ An: Bắt giữ đối tượng buôn người, đang đưa 2 cô gái trẻ sang Trung Quốc bán

Phát hiện chiếc xe di chuyển lên phía Bắc, không phải đi Đà Lạt như dự tính, biết bị lừa bán, 2 cô gái trẻ xuống xe bỏ chạy và cầu cứu người xung quanh.

Bị cáo Lương Văn Lư, Lữ Văn Thành trong phiên tòa xét xử. Ảnh: Quỳnh An.

Khoảng tháng 9/2017, Lữ Văn Thành (SN 1993) đi làm thuê tại xưởng gỗ ở Trung Quốc, được chị gái là Lữ Thị Đon (SN 1982, sống ở Trung Quốc) gợi ý tìm những người phụ nữ ở Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán. Mỗi người đưa trót lọt sang Trung Quốc, Thành sẽ được hưởng 30 triệu đồng. Thành đồng ý và về Việt Nam rủ bạn là Lương Văn Lư (SN 1992, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) cùng làm, tiền bạc chia đôi.

Tháng 5/2018, Lư rủ rê được chị Moong T. L, SN 1996 (trú cùng xã với Lư) đi làm thuê trồng hoa ở Đà Lạt, nhằm cùng Thành bán L sang Trung Quốc. Chị L đã đồng ý và rủ cháu gái là L.T.M (SN 2002) cùng đi. Cuối tháng 6, L và M được đưa ra Bắc, khi trên xe đi ra TP.Móng Cái, Quảng Ninh thì 2 người phát hiện xe không phải đi về Đà Lạt.

Biết bị lừa, 2 người lén xuống xe bỏ trốn nhưng bị Thành đuổi bắt. Lực lượng bảo vệ phát hiện sự việc đáng ngờ nên đã bắt giữ Thành và giao cho công an sau đó.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người đối với 2 đối tượng Lữ Văn Thành và Lương Văn Lư. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định xử phạt Lữ Văn Thành 5 năm tù, Lương Văn Lư 4 năm tù.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nghe-an-bat-giu-doi-tuong-buon-nguoi-dang-dua-2-co-gai-tre-sang-trung-quoc-ban-55183.htm