Nghệ An: Bắt nguyên Bí thư đảng ủy và Chủ tịch UBND xã giao hàng trăm lô đất trái thẩm quyền

Theo thông tin từ UBND huyện Tân Kỳ, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với nguyên Bí thư đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái vì hành vi giao hàng trăm lô đất trái thẩm quyền trong thời gian tại vị.

Được biết, vào ngày 5/6, phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt, tạm giam 4 tháng đối với ông Thái Doãn Tồn (SN 1954) - nguyên Bí thư đảy ủy và ông Phan Xuân Thủy (SN 1959) - nguyên Chủ tịch UNND xã Nghĩa Thái để tiếp tục làm rõ việc giao hàng trăm lô đất trái thẩm quyền.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra của UBND huyện Tân Kỳ, từ năm 2001 đến năm 2006, UBND xã Nghĩa Thái và 5 xóm bao gồm: Thái Sơn, Bích Thái 1, Bích Thái 2, Tân Thành và xóm Viên Thái đã giao 143 thửa đất với diện tích 77.742 m2 trái thẩm quyền (Trái quy định tại tại Điều 23, 24 Luật đất đai năm 1993 và Điều 37 Luật đất đai năm 2003).

Kết luận Thanh tra của UBND huyện Tân Kỳ về vụ việc

Với 143 thửa đất đã giao, UBND xã và các xóm thu được 1.466.252.000 đồng, trong đó UBND xã Nghĩa Thái mới chỉ nộp vào ngân sách nhà nước 175.740.000 đồng. Số tiền còn lại 1.290.512.000 đồng đã hạch toán, quản lý trái quy định pháp luật, trái nguyên tắc quản lý kinh tế.

Bên cạnh đó, Huyện ủy – UBND huyện Tân Kỳ đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với nguyên Bí thư và Chủ tịch xã Nghĩa Thái.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào tháng 5/2018, cơ quan công an huyện Yên Thành cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các bị can, ông Đinh Văn Dương (55 tuổi), nguyên chủ tịch UBND xã Phúc Thành, Nguyễn Văn Quyết (48 tuổi) nguyên kế toán trưởng, Tống Hữu Tình và Nguyễn Văn Trung, nguyên cán bộ địa chính xã Phúc Thành về tội “ Lạm quyền trong thi hành công vụ” khi các bị can này bán trái thẩm quyền 283 lô đất tại địa phương này trong thời gian tại vị.

Phạm Tuân

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/nghe-an-bat-nguyen-bi-thu-dang-uy-va-chu-tich-ubnd-xa-giao-hang-tram-lo-dat-trai-tham-quyen-1254705.html