Nghệ An: Bắt thanh niên lừa bán 3 thiếu nữ sang Trung Quốc

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa bắt giữ Vi Văn Khay (SN 1990, trú tại bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông) để điều tra về hành vi mua bán người.

Vi Văn Khay tại cơ quan công an - Ảnh: CTV

Vi Văn Khay tại cơ quan công an - Ảnh: CTV

Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 3.2016, Vi Văn Khay có ý định lừa bán 3 cô gái sang Trung Quốc nên đã móc nối với người quen là Can Thị Mơ, người ở cùng bản đang sinh sống ở nước này.

Sau khi thỏa thuận với Mơ, Khay đã đưa 3 thiếu nữ là Chích Thị H., Ven Thị S. và Cụt Thị H. (đều trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ra TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Tại đây, Khay đã bàn giao 3 cô gái trên cho một người đàn ông tự xưng là người của Mơ để người này đưa họ sang Trung Quốc. Sau đó Khay được Mơ trả tiền công 30 triệu đồng.

3 nạn nhân sau khi bị đưa sang Trung Quốc đã bị Mơ lần lượt bán làm vợ cho những người đàn ông địa phương.

Đến tháng 11.2019, chị Cụt Thị H. đã bỏ trốn khỏi được khỏi nhà chồng, trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo Vi Văn Khay.

Với các chứng cứ và tài liệu điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ Vi Văn Khay về hành vi buôn bán người qua biên giới.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Bình Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/nghe-an-bat-thanh-nien-lua-ban-3-thieu-nu-sang-trung-quoc-127551.html