Nghệ An: Bế giảng khóa học tiếng Lào cho cán bộ, nhân viên các sở, ban, ngành

Sáng 9-10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ bế giảng khóa học tiếng Lào cho cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương năm 2018.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên xuất sắc. Ảnh: Hải Thượng

Lớp học tiếng Lào do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, được khai giảng từ tháng 6 năm 2018, có 86 học viên theo học trong đó có 35 học viên là cán bộ các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Khóa học kéo dài 3 tháng với 38 bài, mỗi bài học 2 tiết, do giáo viên là người Lào có kinh nghiệm giảng dạy.

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích nâng cao trình độ hiểu biết, giao tiếp bằng tiếng Lào cho cán bộ của các sở, ngành và các huyện biên giới thường xuyên tiếp xúc với nước bạn Lào, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; xây dựng, củng cố mối quan hệ Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh của Lào có chung đường biên giới nói riêng.

Trong quá trình học, các học viên trải qua 3 lần kiểm tra, 2 lần thi thử các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và 1 lần thi để cấp chứng chỉ. Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt kết quả trong quá trình học tập.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nghe-an-be-giang-khoa-hoc-tieng-lao-cho-can-bo-nhan-vien-cac-so-ban-nganh/