Nghệ An: Bé trai 3 tuổi tử vong ở sân trường mầm non xã

Khi bé trai đang chơi cầu trượt thì có biểu hiện tím tái, dù các cô đã sơ cứu đưa bé đến trạm y tế nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Thông tin từ UBND xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé trai 3 tuổi xảy ra tại trường mầm non xã. Nạn nhân là cháu Đ.V.T (học lớp 3 tuổi).

Trường mầm non xã Tân Sơn nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h30 chiều cùng ngày, sau bữa ăn xế T cùng các bạn ra sân trường chơi.

Một lúc sau, các cô giáo phát hiện bé T có biểu hiện tím tái, khó thở ở khu vực sân chơi cầu trượt.

Ngay lập tức, các cô giáo đã sơ cứu bé T. rồi nhanh chóng đưa bé qua trạm y tế xã để cứu nhưng bé không qua khỏi.

Nhận được thông tin, Công an xã Tân Sơn và Công an huyện Đô Lương đã tới trường học để lấy thông tin từ các cô giáo, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé T.

Hiện phía nhà trường cũng đã báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương, phía phòng cũng đã báo cáo sự việc ban đầu lên Sở GD&ĐT Nghệ An.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phía Sở đã chỉ đạo phòng GD-ĐT huyện Đô Lương và nhà trường tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bé T, đồng thời sớm ổn định việc dạy và học.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nghe-an-be-trai-3-tuoi-tu-vong-o-san-truong-mam-non-xa-d89726.html