Nghệ An: Bị cô giáo đánh thâm tím người vì không làm được bài

Do không làm được bài nên em học sinh đã bị cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Nga đánh ở lưng và chân gây bầm tím.

Trường Tiểu học Nghi Hoa - Nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: báo Infornet)

Trường Tiểu học Nghi Hoa - Nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: báo Infornet)

Ngày 21/5, thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã nhận được thông tin về việc một em học sinh bị cô giáo dánh thâm tím, hiện đang yêu cầu giáo viên và nhà trường báo cáo tường trình bằng văn bản.

Theo đó, ngày 17/5, do cháu V.T.T (SN 2010, học lớp 1B Trường Tiểu học Nghi Hoa) không làm được bài nên cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Nga đánh ở lưng và chân gây bầm tím.

Gia đình cháu bé phát hiện đã bức xúc gọi điện căn vặn cô giáo Nga và cô Nga đã xin lỗi, thừa nhận việc đánh học sinh. Gia đình cháu bé sau đó đã báo cáo sự việc với nhà trường.

Hiện Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nghi Hoa đã tiến hành họp yêu cầu cô Nga viết bản tường trình sự việc để có hướng xử lý.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghe-an-bi-co-giao-danh-tham-tim-nguoi-vi-khong-lam-duoc-bai-d43884.html