Nghệ An: Bí xanh Nova 'loay hoay' tìm đầu ra

Về Thanh Lĩnh (Thanh Chương – Nghệ An) ngày đầu Hè, xuyên qua những cánh đồng bí xanh mướt, trĩu quả, cảm nhận rõ mùa bí năm nay được mùa. Ấy vậy mà, nông dân nơi này lại đang chật vật tìm đầu ra cho sản phẩm.

Nghệ An đã vào hè. Cái nắng bỏng rát trên lưng tôi. Đi thăm những ruộng bí, tôi phải khom lưng, lắt léo qua những quả bí buông thõng, cảm giác thật dễ chịu.

Cánh đồng bí xanh NoVa tại xã Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An)

Bà Nguyễn Thị Bình (thị tứ Thanh Lĩnh cũ) cho hay: “Ở đây, người ta trồng bí xanh NoVa gần 20 sào, riêng gia đình chúng tôi trồng 7 sào, trồng được 3 năm rồi, mỗi sào thu hoạch được 2 tấn, nếu được giá thì mới có lãi”.

Theo bà Bình, giống thì mua tại TP. Vinh, nếu mua 10g giống thì 135.000đ, đặc biệt, giống bí NoVa này có thể trồng được tứ mùa, phù hợp với thời tiết nắng nóng của Nghệ An. Kỹ thuật chăm sóc cây bí cũng không hề khó, khi gieo ngoài đạm ra thì còn phân chuồng, trung bình mỗi sào gia đình bà phải bỏ ra chừng 5 triệu chi phí.

Những quả bí xanh mập mạp, nặng từ 2-4kg, dài chừng 1 sải tay lủng lẳng treo trên giàn.

Đặc biệt, giống bí NoVa này, trồng ngày nào, tháng nào cũng được, trời nắng chăm tưới nước thì ra hoa đậu, còn trời mưa rét thì thất thu. Từ khi gieo giống cho đến khi thu hoạch chỉ 3 tháng, sau đó một tháng lại tiếp tục làm tiếp, cứ như vậy xoay vòng cho đến 1 năm. Ngoài ra, giống bí Nova cho ra quả rất nhiều, năng suất đạt hơn những giống bí khác, và đặc biệt là trên mỗi dây (cành) có nhiều mắc và cứ 2-3 mắc thì đậu một quả.

Bà Bình chia sẻ, giống bí này ra quả thì to khỏe, một quả bí trưởng thành có thể nặng từ 2-4kg, dài hơn sải tay của con người, trung bình một sào thu về 2 tấn. Nếu được giá từ 7.000-8.000đ/kg, người nông dân mới có lãi, nhưng nếu giá 5.000đ/kg trở xuống thì không ăn thua.

Cái khó của việc trồng bí không nằm ở kĩ thuật chăm sóc, giá hay đầu vào, mà nằm ở đầu ra. Người dân trồng thì nhiều, đến lúc thu hoạch lại không có đồi mối thu mua sản phẩm.

Tuy nhiên, cái khó của việc trồng bí không nằm ở kĩ thuật chăm sóc, giá hay đầu vào, mà nằm ở đầu ra. Người dân trồng thì nhiều, đến lúc thu hoạch lại không có người mua.

Để tìm đầu ra cho bí xanh NoVa, thiết nghĩ, huyện Thanh Chương, UBND xã Thanh Lĩnh nên chung tay giúp đỡ bà con tìm thị trường trong thời gian tới.

Lưu Khuyên

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/nghe-an-bi-xanh-nova-loay-hoay-tim-dau-ra-post35261.html