Nghệ An bố trí thêm một số khu cách ly tập trung

Trước tình trạng phát sinh số lao động từ Lào về lên đến vài nghìn người, tỉnh Nghệ An đã phải điều chỉnh kế hoạch, bố trí thêm một số khu cách ly tập trung dọc Quốc lộ 7 và một số địa phương khác.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An bàn phương án bố trí thêm nhiều trung tâm cách ly.

Theo kế hoạch ban đầu, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất ở TP Vinh và một số địa phương chung quang tiếp nhận khoảng 2.000 công dân trở về thông qua cảng Vũng Áng và sân bay Vinh để cách ly tập trung. Tuy nhiên, dự báo trong ít ngày tới, khoảng ba nghìn lao động người Nghệ An tại Lào sẽ trở về thông qua cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An), cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) và cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Chính vì việc phát sinh công dân trở về lại từ Lào, tỉnh Nghệ An phải điều chỉnh kế hoạch cùng cơ sở tiếp nhận cho phù hợp tình hình.

Để giảm áp lực cho TP Vinh và các địa phương chung quanh, tỉnh Nghệ An dự tính sẽ thành lập thêm các cơ sở cách ly dọc theo tuyến Quốc lộ 7A ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông với quy mô 800 người. Bao gồm cơ sở cách ly tập trung tại Trường nội trú Kỳ Sơn với quy mô 300 người, cơ sở cách ly tập trung tại Trường nội trú Tương Dương quy mô 280 người, cơ sở cách ly tập trung tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát (huyện Con Cuông) với quy mô 220 người. Đồng thời tiếp tục duy trì và mở rộng các cơ sở cách ly tuyến huyện tại các huyện, thành phố, thị xã.

Cùng với đó, mỗi địa phương có thể thành lập một hoặc nhiều cơ sở cách ly tại trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện, phòng khám đa khoa, khách sạn, các cơ sở lưu trú khác. Tại các khu cách ly tập trung này sẽ có kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần, y tế, an ninh trật tự liên quan. Đồng thời, các ngành chức năng của tỉnh sẽ quản lý chặt chẽ người trở về qua cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới.

Để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung lưu ý các ngành, địa phương phải chủ động kiểm soát tốt sự di chuyển người từ vùng dịch về Nghệ An. Các lực lượng bảo vệ, y tế, hậu cần, phục vụ tại các điểm cách ly cũng phải được bảo đảm đầy đủ để công tác cách ly được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và an toàn…

Ngoài ra, để giảm mật độ cách ly tại các cơ sở cách ly tuyến tỉnh, tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành chuyển về địa phương nơi người đó cư trú để tiến hành cách ly tại cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện đối với các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Nghệ An cũng lên phương án dự phòng thêm các khách sạn để cho những người có điều kiện, có nhu cầu tự bỏ kinh phí ra.

* Cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn Nghệ An đã có sáu cơ sở lưu trú từ hai sao trở lên đăng ký cung cấp hơn 300 phòng nghỉ làm nơi cách ly phòng dịch Covid-19 có thu phí với mức giá hỗ trợ cho những người tạm cách ly. Đây là những cơ sở lưu trú du lịch vừa bảo đảm chăm sóc được sức khỏe cho người cách ly, vừa bảo vệ được nhân viên phục vụ du khách trong thời gian cách ly.

* Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức khảo sát việc mở rộng khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, thị xã Cửa Lò.

* Tính đến tối 19-3, tỉnh Nghệ An tiến hành cách ly là 1.173 người. Trong đó, cách ly tại gia đình và nơi cư trú 840 trường hợp, cách ly tập trung tuyến tỉnh 279 trường hợp và cách ly tập trung tại tuyến huyện 48 trường hợp. Đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 118 trường hợp để giám sát, trong đó 102 trường hợp đã có kết quả âm tính.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43708602-nghe-an-bo-tri-them-mot-so-khu-cach-ly-tap-trung.html