Nghệ An: Cán bộ ngân hàng chém bố, mẹ và em gái thương vong

Đi chơi với bạn về Tuấn có nhiều biểu hiện bất thường, sau đó dùng dao đâm chém loạn xạ khiến bố đẻ tử vong, mẹ và em gái bị trọng thương...

Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngày 11/2, Công an huyện Nghi Lộc, phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ Giết người diễn ra tại địa bàn xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.

Thông tin ban đầu cho biết, khuya 10/2 đối tượng Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi) về nhà sau khi đi chơi với bạn bè. Lúc này Tuấn có nhiều biển hiện bất thường, kế đó bất ngờ cầm dao đâm chém loạn xạ những người thân trong gia đình khiến ông Trương Cảnh H. (67 tuổi, bố đẻ của Tuấn) tử vong tại chỗ, mẹ đẻ và em gái Tuấn bị thương.

Sau khi gây án Tuấn cầm dao tự đâm vào người rồi lái ô tô bỏ chạy theo quốc lộ 46 ra ngã ba Nam Cấm. Ngay khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đuổi theo và bắt giữ được Tuấn khi đối trượng này đang di chuyển bằng ô tô trên đường.

Qua tìm hiểu được biết, Trương Mạnh Tuấn là con trai đầu của vợ chồng ông H., là cán bộ của một ngân hàng.

VK

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nghe-an-can-bo-ngan-hang-chem-bo-me-va-em-gai-thuong-vong-post236400.html