Nghệ An: Cậu bé 8 tuổi nhanh trí cứu 2 bạn đuối nước

Nghe tiếng kêu cứu, cậu bé học sinh lớp 3 đã dùng sào tre để cho 2 chị em bám vào rồi kéo lên khỏi hố nước.

Sáng 27/3, anh Nguyễn Duy Trung - Bí thư đoàn xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đoàn xã cùng liên đội Trường TH và THCS xã Vĩnh Sơn đã tới tặng giấy khen và phần thưởng động viên em Nguyễn Hữu Phúc (lớp 3B, trường TH-THCS xã Vĩnh Sơn) vì có hành động dũng cảm cứu 2 chị em bị đuối nước.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tặng giấy khen cho em Nguyễn Hữu Phúc có hành động dũng cảm cứu người.

Trước đó, chiều 25/3, em Nguyễn Sỹ Huy (4 tuổi) cùng một nhóm trẻ đi chơi ở gần một hồ nước trên địa bàn xã Vĩnh Sơn. Trong lúc chơi, Huy không may bị sẩy chân rơi xuống hố nước sâu. Phát hiện sự việc, em Nguyễn Thị Linh Đan (9 tuổi, chị gái Huy) vội nhảy xuống cứu em rồi cả hai chới với rồi chìm dần sau đó.

Nghe tiếng kêu cứu, em Nguyễn Hữu Phúc đã nhanh trí đi tìm một cây sào bằng tre đưa ra cho 2 chị em nắm lấy rồi lần lượt kéo vào.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghe-an-cau-be-8-tuoi-nhanh-tri-cuu-2-ban-duoi-nuoc-20200327114506892.htm