Nghệ An: Cháu bé 9 tuổi tử vong dưới hố nước công trình không có rào chắn

Mới đây, tại phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) phát hiện thi thể cháu bé 9 tuổi dưới hố nước sâu, không có biển cấm, không có rào chắn.

Tình trạng trẻ em bị đuối nước đang xảy ra nhiều tại Nghệ An vì đang là thời điểm nắng nóng nên nhiều trẻ em đi tắm các hồ, sông, suối… sau giờ học.

Dù chỉ mới vào hè nhưng trong những ngày qua, nhiều trường hợp đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Riêng tại huyện Nghi Lộc, chỉ trong vòng gần một tuần đầu tháng 4 vừa qua, đã xảy ra hai vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong và một học sinh bị mất tích tại đập Đa Đen (xã Hưng Yên Nam – huyện Hưng Nguyên) và tại bãi biển Nghi Thiết.

Thi thể bé trai 9 tuổi được phát hiện tại một hố nước công trình, phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An)

Tình trạng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cho các bậc phụ huynh và nhà trường trong việc quản lý các em sau giờ học.

Ngày 24/4, lãnh đạo phường Quỳnh Xuân thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) đã tới thắp hương, chia sẻ mất mát với gia đình cháu V.Đ.Q (9 tuổi).

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 23/4, cháu V.Đ.Q (9 tuổi) trú tại phường Quỳnh Xuân được nghỉ học và rời nhà đi chơi. Trưa cùng ngày, không thấy em Q. trở về nhà nên người thân đã tổ chức tìm kiếm.

Đến 14h chiều 23/4, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể em tại một hố nước công trình đang thi công trên địa bàn phường Quỳnh Xuân, cách nhà chưa đến 1km.

“Hố nước này sâu khoảng 1m, thuộc dự án Nhà máy in, thêu Dong A. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân cái chết của em Q.”, vị lãnh đạo phường thông tin.

Người dân địa phương phản ánh, tại khu vực công trình khai thác vật liệu để lại hố nước sâu nêu trên không có biển cấm, không có rào chắn, biển cảnh báo đuối nước.

Tại Nghệ An, hiện có rất nhiều ao, hồ do hoạt động khai thác mỏ để lại nhưng không được quản lý chặt chẽ. Các em nhỏ thường đi vào khu vực này nô đùa, tắm, dẫn đến đuối nước.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra khoảng 50 vụ đuối nước trẻ em và có hơn 30 em bị tử vong do đuối nước, trong đó nhóm 5-16 tuổi chiếm nhiều nhất. Qua thống kê, từ các vụ đuối nước, tỷ lệ đuối nước tại ao nhà, hồ nước gần nhà chiếm gần 40%.

Hiện nay, Nghệ An đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng, nhiệt độ trong ngày có thời điểm lên đến trên40 độ C nên việc các em học sinh sau giờ học thường tìm đến những nơi ao, hồ, sông, suối nô đùa, tránh nóng, vì vậy nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao.

Theo các nhà chuyên môn, ngoài việc tăng cường giáo dục tại nhà trường và gia đình, cần phải tăng cường cắm nhiều biển báo tại những khu vực ao, hồ, sông, suối - nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Bên cạnh đó, cần yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản sau khi mỏ hết hạn khai thác cần hoàn thổ hoặc có giải pháp rào chắn, có bảo vệ túc trực để ngăn chặn những trường hợp đuối nước có thể xảy ra.

Trần Hoàng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nghe-an-chau-be-9-tuoi-tu-vong-duoi-ho-nuoc-cong-trinh-khong-co-rao-chan-251581.html