Nghệ An: Chỉ tạm dừng tuyển lao động 10 địa phương sang làm việc tại Hàn Quốc

Đó là 10 địa phương (thay vì 18 địa phương được nêu trước đây) của Nghệ An có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp cao so với các địa bàn khác trong cả nước.

Sau khi có Công văn số 1665 ngày 4/5/2018/ LĐTBXH - QLLĐNN thông báo xem xét tạm dừng tuyển dụng đối với 18 địa phương của Nghệ An có số lao động cư trú bất hợp pháp cao tại Hàn Quốc, Bộ LĐTB & XH đã ban hành phụ lục danh sách tạm dừng tuyển dụng đối với 10 địa phương ở Nghệ An có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao từ 120 người, chiếm tỷ lệ trên 30% trở lên.

Nội dung công văn về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS năm 2018 tại một số địa phương ban hành ngày 4/5/2018. Ảnh: Sở LĐTB&XH cung cấp

Nội dung công văn về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS năm 2018 tại một số địa phương ban hành ngày 4/5/2018. Ảnh: Sở LĐTB&XH cung cấp

10 địa phương bị đình chỉ tuyển dụng sang Hàn Quốc năm 2018 gồm Nghi Lộc với 360 người đang cư trú bất hợp pháp, tính đến 31/3/2018; T.P Vinh: 244 người; TX. Cửa Lò: 242 người; Nam Đàn: 210 người; Hưng Nguyên: 200 người; Thanh Chương: 179 người; Diễn Châu: 162 người; Yên Thành: 151 người; Đô Lương: 132 người; Quỳnh Lưu: 120 người.

Phụ lục tạm dừng tuyển chọn lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2018 đối với 10 địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Sở LĐTB&XH Nghệ An cung cấp

Theo Công văn 1665 ngày 4/5/2018/ LĐTBXH - QLLĐNN về xem xét tạm dừng tuyển dụng lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2018 nêu rõ: Hiện cả nước có 107 quận, huyện (thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 30%, thuộc diện phải đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2018.

Căn cứ vào số liệu này, phía Hàn Quốc yêu cầu Việt Nam tạm dừng tuyển chọn lao động mới (người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS) trong thời gian 1 năm tại những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp cao hơn mức cam kết trong Bản ghi nhớ giữa 2 bên.

Theo danh sách nói trên thì Nghệ An có 18 địa phương sau thuộc diện xem xét tạm dừng năm 2018: Nghi Lộc, TP. Vinh, TX. Cửa Lò, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn.

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu với các tỷ lệ của các quận/ huyện khác trên địa bàn cả nước, Nghệ An chỉ còn 10 địa phương bị phía đối tác Hàn Quốc tạm dừng tuyển dụng trong năm 2018.

Nội dung Công văn số 1665 ngày 4/5/2018/ LĐTBXH - QLLĐNN cũng đã nêu: Căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm, sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn trong năm 2019 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Thanh Nga

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-chi-tam-dung-tuyen-lao-dong-10-dia-phuong-sang-lam-viec-tai-han-quoc-197535.html