Nghệ An có hơn 1.300 'nhân chứng sống' chiến dịch Điện Biên Phủ

Đây là những chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Chương trình gặp mặt tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 25/4, gặp mặt, tri ân 250 đại biểu; thăm, tặng quà các chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và gia đình thân nhân liệt sỹ. Trước đó, các đại biểu sẽ tham gia cuộc gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến do Trung ương tổ chức vào ngày 6/4 tại tỉnh Thanh Hóa.

Lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát. (Ảnh tư liệu).

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 25/4, gặp mặt, tri ân 250 đại biểu; thăm, tặng quà các chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và gia đình thân nhân liệt sỹ. Trước đó, các đại biểu sẽ tham gia cuộc gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến do Trung ương tổ chức vào ngày 6/4 tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê, tổng số chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện còn sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hơn 1.300 người. Trong đó, có hơn 520 chiến sỹ Điện Biên, gần 550 cựu thanh niên xung phong, hơn 170 dân công hỏa tuyến và hơn 80 thương binh.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghe-an-co-hon-1300-nhan-chung-song-chien-dich-dien-bien-phu-post1624398.tpo