Nghệ An: Công nhân điện lực nhanh trí cứu người bị điện giật

Bằng biện pháp nghiệp vụ cứu người bị điện giật, cấp cứu theo phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp, anh Dũng đã giúp chị C. tỉnh thoát khỏi nguy hiểm.

Ngày 25/4/2021, tại khối 16, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, trong lúc nấu ăn, chị Nguyễn Thị C bị điện rò qua bếp giật làm bất tỉnh. Người nhà hoảng loạn tri hô cứu người, vừa may lúc đó có anh Lê Duy Dũng công tác tại Điện lực Quỳ Hợp, Công ty Điện lực Nghệ An đi ngang qua. Nghe tiếng tri hô, anh Dũng đã chạy đến cắt điện và tiến hành cứu chữa cho chị Cúc đang nằm bất tỉnh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ cứu người bị điện giật đã được huấn luyện hàng năm, sau 15 phút tiến hành cấp cứu theo phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp, anh Dũng đã giúp chị C. tỉnh trở lại và sau đó chị được đưa đến bệnh viện chữa trị. Hiện tại sức khỏe của chị Cúc đã dần ổn định.

Thư cảm ơn của gia đình chị C

Thư cảm ơn của gia đình chị C

Cảm động trước hành động dũng cảm, nhanh trí của anh Dũng, gia đình chị C. đã có thư cảm ơn gửi tới anh Dũng cũng như ngành điện lực.

Thư có đoạn: "Hôm nay chị C. đã tỉnh và đang hồi phục. Không biết nói gì hơn, tôi thay mặt anh em, con cháu nội ngoại xin gửi đến chú Lê Duy Dũng lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Qua chú, gửi đến gia đình, cơ quan Điện lực Quỳ Hợp và toàn thể cán bộ công nhân viên Điện lực Nghệ An lời chúc sức khỏe thành công trong công việc…

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Điện lực đã đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực xử lý tình huống bất khả kháng và đạo đức trong sáng của cán bộ, công nhân viên chức trong ngành. Xin trân trọng kính chúc ngành Điện lực ngày càng tỏa sáng nhiều gương mặt giỏi về chuyên môn và trong sáng đạo đức tâm hồn...”.

Ông Đậu Đình Hợp - Giám đốc điện lực Quỳ Hợp, cho biết thêm: "Đồng chí Dũng hiện đang làm đội phó đội quản lý vận hành đường dây và trạm. Trong các công việc hàng ngày Dũng đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hành động của Dũng góp phần lan tỏa lối sống nhân văn để cán bộ công nhân viên toàn ngành noi theo. Đợn vị cũng như lãnh đạo ngành, đặc biệt Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ông Đỗ Nguyệt Ánh đã có thư khen ngợi, biểu dương".

Văn Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/nghe-an-cong-nhan-dien-luc-nhanh-tri-cuu-nguoi-bi-dien-giat-d154390.html