Nghệ An: Cty CP giống cây trồng cố tình bán giống kém chất lượng cho dân

KTNT- Mới đây, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý việc Công ty CP Giống cây trồng tỉnh Nghệ An bán cho người dân loại giống lúa IR1820. Giống lúa này kém chất lượng, đã bị Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An hạn chế lưu hành, bán ra cho người dân sử dụng trong vòng 5 năm nay.

>>Giống ngô HN88 chỉ nảy mầm đạt 40%?

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh từ UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về việc trong vụ Xuân 2013 đa phần người dân đã sử dụng giống lúa IR1820 để gieo cấy. Loại giống lúa này không được UBND huyện Hưng Nguyên đưa vào cơ cấu trong vụ mùa Đông Xuân này. Phía Sở NN&PTNT đã thành lập đoàn kiểm tra và ghi nhận thực tế.

Sau khi có kết luận kiểm tra, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An đã làm việc với công ty CP giống cây trồng Nghệ An. Tại biên bản làm việc ngày 03/12 đã nêu rõ việc phía Cty CP giống cây trồng Nghệ An bán loại giống lúa IR1820 cho người dân sử dụng gieo cấy là vi phạm quy định của Sở, không tuân thủ việc hạn chế lưu hành loại giống này. Giống IR 1820 là loại giống lúa kém chất lượng, không còn phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại của địa bàn tỉnh Nghệ An, năng suất rất thấp và dài ngày nên dẫn đến sâu bệnh nhiều nhất là bệnh đạo ôn.

Biên bản nêu rõ việc có khoảng 200 kg giống lúa IR 1820 đã được người dân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đưa vào sử dụng gieo cấy cho sản xuất vụ Xuân 2013. Theo thống kê thì có khoảng gần 500 ha đã được người dân gieo cấy. Về việc làm sai trái phía Cty CP giống cây trồng Nghệ An đã nhận rõ trách nhiệm trong việc đã bán loại giống lúa kém chất lượng cho nhân dân. Trả lời nguyên nhân dẫn tới việc làm sai trái đó, phía Cty giống cây trồng cho biết, do thời gian trước đây Cty có nhận gia công cho Trung tâm giống cây trồng Hà Tĩnh chế biến gống lúa IR1820, do lượng giống ít nên Cty giống cây trồng Hà Tĩnh không in bao bì riêng mà sử dụng bao bì của Cty giống cây trồng Nghệ An. Vì “sơ suất” trong quá trình quản lý nên trong quá trình trả hàng cho Hà Tĩnh có hiện tượng một số bà con nông dân ở Hưng Nguyên ở vùng gần trụ sở Cty giống cây trồng Nghệ An, xuống quầy hàng Cty tại thành phố Vinh mua về sử dụng. “Nói là vậy, nhưng thực chất sự sai trái, mập mờ của phía Cty giống cây trồng Nghệ An lại được thể hiện rõ cụ thể đó là việc giống lúa IR1820 đã được phía Cty đóng bao cẩn thận, bao bì còn ghi rõ giống thuần chủng, chất lượng cao. Rõ ràng là Cty giống cây trồng Nghệ An đã cố tình lừa đảo người dân” – Nhiều nhà chức trách nhận định về sự việc.

Phân trần với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Dũng – GĐ Cty CP giống cây trồng Nghệ An cho biết: “Bản thân tôi thấy xấu hổ lắm, Sở về làm việc đây tôi đã xấu hổ rồi, bây giờ các anh về đây nữa thì nói thật là không còn mặt mũi nào nữa. Việc giống IR1820 đang được người dân tại Hưng Nguyên sử dụng đó là lượng giống phía Cty làm thất thoát khi thực hiện việc in bao bì cho phía Cty giống cây trồng Hà Tĩnh. Việc này, chúng tôi đã nhận trách nhiệm với Sở NN&PTNT tỉnh, và cũng đã lên phương án thu hồi lại”.

Ông Dũng cho biết thêm, để khắc phục thì phía Cty sẽ phải giao cho cán bộ chuyên môn trực tiếp đi thu hồi ở những hộ dân chưa sử dụng, Cty cam kết nếu lượng giống mang bao bì của Cty mà người dân chưa gieo cấy thì phía Cty có trách nhiệm thu hồi lại và trả tiền đền bù cho người dân. Mặt khác đối với những số lượng đã được gieo cấy phía Cty sẽ phối hợp với địa phương thực hiện kểm tra, nếu hủy bỏ giống thì phía Cty sẽ thực hiện hỗ trợ để người dân mua giống khác.

Ông Từ Kim – Trưởng Phòng trồng trọt Sở NN&PTNT tỉnh Nghê An nêu rõ: “Sai trái trong quá trình bán giống lúa kém chất lượng của Cty CP giống cây trồng Nghệ An cho người dân sử dụng là điều đã rõ ràng. Trong buổi làm việc vừa qua, lãnh đạo Cty cũng đã nhìn nhận sai trái và đã báo cáo kế hoạch sửa sai. Để xảy ra việc này chúng tôi đã yêu cầu phía Cty có biện pháp xử lý những cá nhân có liên quan.”.

Sáng 04/12/2012 chúng tôi có buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp huyện Hưng Nguyên, ông Hoàng Đức Ân, Phó trưởng Phòng nông nghiệp huyện cho biết, việc Công ty giống cây trông bán giống lúa là sai vì loại giống này đã có từ những năm 80 của thập kỷ 20 và bây giờ nó không phù hợp với tình hình mới nhất là nó kéo dài dẫn đến sâu bệnh nhiều. Huyện đã chỉ đạo về các xã và các thôn triển khai giao cấy một số giống chất lượng cao như giống AC5, NA2, Nàng xuân, RVT... Công ty giống cây trồng đã phá cơ cấu mùa vụ của huyện.

Việc Cty CP giống cây trồng Nghệ An làm “thất thoát” một khối lượng giống kém chất lượng kể trên là việc làm đi ngược lại với chủ trương, quy định của UBND tỉnh Nghệ An trong công tác chỉ đạo cung ứng giống cho bà con nông dân sản xuất. Để xảy ra sự việc nêu trên Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An và Phòng Nông nghiệp huyện Hưng Nguyễn cũng đã thể hiện sự thiếu trách nhiệm, thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý, nghiêm trọng hơn đó là việc không bám sát công tác sản xuất của nhân dân, bởi được biết trước mỗi vụ gieo cấy lúa của nhân dân trong toàn tỉnh Nghệ An thì phía Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An luôn có một đoàn thanh kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất.

Cần phải nói thêm rằng, về loại giống lúa IR1820 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo cụ thể việc nghiêm cấm đưa loại giống này vào sử dụng trong sản xuất.

Chúng tôi tiếp tục thông thin đến bạn đọc về vụ việc./.

Thành An - Xuân Hiếu

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/nghe-an-cty-cp-giong-cay-trong-co-tinh-ban-giong-kem-chat-luong-cho-dan-post14577.html