Nghệ An: Cửa cổng nhà văn hóa đổ sập khiến bé 7 tuổi bị chấn thương sọ não

Bé gái 7 tuổi bám vào cảnh cửa sắt nhà văn hóa chơi thì bất ngờ cánh cửa đổ sập đè vào người.

Chiều 12/8, ông Nguyễn Văn Thắng – Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy sự việc một cháu bé 7 tuổi bị cánh cổng của nhà văn hóa đổ vào người khiến bị thương nặng.

Cảnh cổng sắt đã cũ, đổ đè lên bé gái. ẢNH: V.H

Cảnh cổng sắt đã cũ, đổ đè lên bé gái. ẢNH: V.H

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 10/8 tại nhà văn hóa xóm 11, xã Nghĩa Bình. Thời điểm đó, bé H.T.L.Đ. (7 tuổi, trú ở xóm 11) cùng một số bạn chơi bám vào cánh cửa ở cổng nhà văn hóa thì bất ngờ cánh cửa đổ sập đè vào người.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc cấp cứu. Sau đó, bé được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Người nhà cháu bé cho biết, bé bị chấn thương sọ não, sau khi phẫu thuật xong cháu vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Được biết, cánh cửa sắt đã cũ và nhiều người đã khuyên các cháu nhỏ không được đu bám vào cánh cửa.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghe-an-cua-cong-nha-van-hoa-do-sap-khien-be-7-tuoi-bi-chan-thuong-so-nao-2019081217090234.htm