Nghệ An: Danh tính 5 nạn nhân thiệt mạng vụ xe tô tô 7 chỗ lao xuống sông Giăng

Danh tính 5 nạn nhân vụ tô 7 chỗ va chạm với xe máy chạy trên cầu treo Chợ Chùa (bắc qua sông Giăng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã được xác định.

Cầu treo chợ Chùa (bắc qua sông Giăng, thuộc địa phận xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Sáng 5/10, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xác nhận danh tính 5 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa ôtô 7 chỗ và xe máy ở cầu treo Chợ Chùa, đoạn qua xã Phong Thịnh.

5 nạn nhân gồm: Nguyễn Thế Tuấn (40 tuổi), Lê Đình Anh (37 tuổi), Lê Đình Quyết (47 tuổi, cùng trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương), Hoàng Anh Tuấn (28 tuổi) và Đào Văn Nam (cùng trú xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương).

Theo công an, khoảng 20h ngày 4/10, ông Nguyễn Thế Tuấn điều khiển 7 chỗ hiệu Ford Everest chở theo ông Lê Đình Quyết và Hoàng Anh Tuấn. Khi đến cầu treo Chợ Chùa, ôtô này va chạm với xe máy hiệu Honda AirBlade do anh Đào Văn Nam điều khiển chở theo anh Hoàng Anh Tuấn.

Tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn trong đêm 4/10

Ôtô 7 chỗ húc văng lan can cầu, rơi xuống sông. Nạn nhân Tuấn ngồi sau xe máy bị tông văng xuống sông. Chiếc xe máy ở trên cầu, nạn nhân Đào Văn Nam bị thương nặng, sau đó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Đến 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 3 người đàn ông trong ôtô nhưng nạn nhân đã tử vong do ngạt nước. Sau đó thi thể của nạn nhân thứ 4 cũng đã được tìm thấy và đưa lên bờ.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra sự việc.

Cầu treo chợ Chùa bắc qua sông Giăng, nối liền hai xã xã Thanh Liên và Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cầu nằm ở lý trình Km105+970 Ql46C được xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 1987. Cầu nằm trên tỉnh lộ 533 do Sở GTVT Nghệ An quản lý. Đến năm 2017, tỉnh lộ 533 được nâng lên thành QL46C nên tuyến đường và cầu được chuyển giao cho Cục quản lý.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghe-an-danh-tinh-5-nan-nhan-thiet-mang-vu-xe-to-to-7-cho-lao-xuong-song-giang-JKJh9CFGR.html