Nghệ An: Giận chồng, người vợ ăn lá ngón tự tử

Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) vừa cứu sống chị L.Y.B khi ăn lá ngón tự tử vì mâu thuẫn với chồng.

Sáng 11/2, Đồn Biên phòng Tri Lễ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với trạm xá xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cứu sống chị L.Y.B. (22 tuổi, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ) nghi do ăn lá ngón tự tử.

Sức khỏe chị B. đang dần ổn định.

Sức khỏe chị B. đang dần ổn định.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 10/2, chị L.Y.B. được người thân đưa đến trạm xá xã Tri Lễ trong tình trạng tím tái, khó thở. Theo người thân thì chị B. có mâu thẫn với chồng nên ăn lá ngón tự tử.

Ngay lập tức, quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ đã có mặt, cùng các y bác sĩ tại trạm xá xã Tri Lễ đã loại bỏ độc tố trong dạ dày bằng phương pháp tự nhiên, kết hợp tiêm thuốc kháng sinh, thuốc trợ tim, trợ sức. Sau 2 giờ chữa trị giải độc, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, cũng bằng phương pháp này, đồn Biên phòng Tri Lễ cùng trạm xá xã Tri Lễ cứu thành công hai người ăn lá ngón tự tử là anh Thò Bá D. (19 tuổi) và anh Thò Bá S. (27 tuổi).

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghe-an-gian-chong-nguoi-vo-an-la-ngon-tu-tu-2019021110023065.htm