Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2

Tối 17/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 ở huyện Diễn Châu, đã được cách ly từ trước.

Nghệ An thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, là F1 đã được cách ly

Trường hợp đầu tiên là C.X.H, 66 tuổi, ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Đây là F1 của BN 11634, hiện đang được cách ly tại Trạm Y tế xã Diễn Thịnh. Bệnh nhân có lịch sử di chuyển phức tạp, tiếp xúc với rất nhiều người.

Trường hợp thứ hai là L.Đ.Đ, 31 tuổi, thường trú ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu; tạm trú ở đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng, TP Vinh; làm việc tại số 203, đường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Trong 21 ngày qua, anh Đ. đi làm công trình tại số 145 đường Phạm Đình Toái, TP Vinh; có lịch sử di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người; đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu.

Hiện, ngành y tế Nghệ An đang khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Đến thời điểm này, Nghệ An đã có 8 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng vào tối nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh ghi nhận thêm 1 ca nhiễm SARS- CoV-2, đã được cách ly trước đó.

Bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 vừa được phát hiện là ông N.Đ.B (SN 1960, ở tổ dân phố 7, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), là F1 của BN10556 (ở TP Hà Tĩnh).

Hiện, ngành Y tế Hà Tĩnh đang triển khai các biện pháp truy vết các F1, F2 liên quan đến bệnh nhân, khử khuẩn, lập chốt phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm người dân khu vực bệnh nhân sinh sống.

Tính từ 4/6 đến 18h hôm nay, Hà Tĩnh ghi nhận 73 ca mắc COVID-19.

Thu Hiền - Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghe-an-ha-tinh-ghi-nhan-them-cac-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-post1347021.tpo