Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tổ chức giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng

Sáng ngày 7-2, các đơn vị địa phương của các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân 2023. Buổi lễ tại các địa phương diễn ra bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, an toàn. Tất cả thanh niên nhập ngũ đều an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, phấn khởi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

* Sáng ngày 7-2, các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự Lễ giao, nhận quân tại TP Vinh.

Lễ giao, nhận quân tại TP Vinh, Nghệ An.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng hoa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các đại biểu tặng hoa, trò chuyện với thanh niên trước lúc lên đường về đơn vị.

Năm 2023, các công dân tỉnh Nghệ An được nhập ngũ vào 16 đơn vị, trong đó 7 đơn vị của Bộ (Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Thông tin, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật) và 9 đơn vị của Quân khu 4 (Sư đoàn 324, Sư đoàn 341, Lữ đoàn 1, Lữ đoàn 283, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 206, Lữ đoàn 80, Trường Quân sự Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An). Trong số các công dân nhập ngũ: Sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 75,6%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm 5,2%; dân tộc ít người chiếm 22,6%; tôn giáo chiếm 5,7%; 0,2% là đảng viên.

Thanh niên TP Vinh, Nghệ An phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đông đảo người thân, bạn bè đến tạm biệt các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Để hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thời gian qua, các đơn vị, địa phương tại Nghệ An đã triển khai những cách làm chặt chẽ, khoa học, linh hoạt. Trong sơ, khám tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) họ tên công dân được mã hóa; tuyên truyền Luật NVQS bằng nhiều hình thức, ban hành quy chế gắn trách nhiệm trong công tác tuyển quân... Bên cạnh đó, các địa phương chú trọng làm công tác hậu phương quân đội, trao quà tặng các công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại các địa phương ở Nghệ An diễn ra trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm an toàn. (Tin, ảnh: HOA LÊ)

* Sáng ngày 7-2, trong niềm vui đón chào mùa Xuân mới Quý Mão 2023, đồng loạt các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự Lễ giao nhận quân tại huyện Đức Thọ.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các đại biểu tặng hoa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo Hội đồng NVQS tỉnh Hà Tĩnh, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2023 đạt khá cao, trong đó sức khỏe loại 1 và 2 đạt 82,6%; trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT chiếm 81,3%, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 9,3%, có 139 thanh niên con em giáo dân và dân tộc thiểu số.

Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đã thực hiện “tròn khâu” từ công tác thâm nhập, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, chốt quân số; phát lệnh gọi nhập ngũ. Trước ngày hội nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ gia đình các thanh niên nhập ngũ.

Thanh niên huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Thanh niên tạm biệt người thân trước khi lên đường nhập ngũ.

Công tác giao, nhận quân tại các địa phương tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trọng thể, đúng thời gian, đảm bảo nhanh gọn, đủ chỉ tiêu, tiết kiệm và an toàn, 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. (Tin, ảnh: DƯƠNG HOÀNG)

* Năm 2023, thanh niên nhập ngũ tỉnh Quảng Trị được biên chế vào 5 đầu mối nhận quân: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị).

Lễ giao nhận quân tại TP Đồng Hà, Quảng Trị

Năm nay công tác tuyển quân của tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng. Kết quả sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 75%; trình độ THPT đạt 65%; Đại học, Cao đẳng đạt 7% (tăng 2% so với năm 2022). Đặc biệt, nổi bật là về nhận thức của nhân dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cao hơn. Nhiều thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định, nhiều trường hợp mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn viết đơn tình nguyện vào phục vụ trong quân ngũ. Đó là ưu điểm đồng thời là những điểm sáng cần nhân rộng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đúng 7 giờ ngày 7-2, toàn tỉnh tổ chức Lễ bàn giao quân cho các đơn vị nhanh chóng, an toàn, đúng quy định. 100% công dân quê hương Quảng Trị hăng hái lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. (Tin, ảnh: KIM QUY – XUÂN DIỆN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nghe-an-ha-tinh-quang-tri-to-chuc-giao-nhan-quan-dam-bao-chi-tieu-chat-luong-718292