Nghệ An: Hàng ngàn học sinh chưa thể tựu trường

Đó là hoàn cảnh của học sinh các bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các huyện bị ngập lụt do ảnh hưởng mưa bão số 4 như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An) trong ngày đầu năm học mới. Bởi, nhiều trường học tại các huyện này đang ngổn ngang sau lũ.

Nhiều trường học tại các huyện miền núi Nghệ An đang ngổn ngang sau lũ, các em chưa thể tựu trường như quy định.

Theo quy định, sáng ngày 20/8 toàn tỉnh Nghệ An từ tất cả các bậc học sẽ tựu trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, nhiều điểm trường bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra nên hàng ngàn học sinh thuộc các huyện miền núi chưa thể tựu trường.

Cụ thể, tại huyện Kỳ Sơn sáng ngày 20/8, rất nhiều trường học chưa thể tựu trường do lượng bùn đất đang khá nhiều, công tác khắc phục hậu quả chưa thể hoàn thiện. Điển hình như tại trường Tiểu học Mường Ải khi ngôi trường này chịu ảnh hưởng trực tiếp của hai cơn lũ. Nằm trong khu vực biên giới Việt – Lào, trường Tiểu học Mường Ải được xây dựng bên suối Nậm Típ.

Đợt lũ lụt trong cơn bão số 3, ngôi trường này bị lũ cuốn trôi 4 phòng ký túc xá của giáo viên và nhà bếp của học sinh bán trú, thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. chưa kịp khắc phục thì sau cơn bão số 4 có thêm trận lũ cuốn trôi mất 20 bộ bàn ghế văn phòng, cơ sở vật chất, vật dụng dạy và học của giáo viên, học sinh bị bùn bồi lấp khoảng 1m. Mặc dù được bộ đội, phụ huynh khẩn trương khắc phục nhưng mọi thứ vẫn còn ngổn sang, các em chưa thể tựu trường. Đó cũng là tình cảnh chung của các trường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Trưởng Phòng GĐ-ĐT huyện Kỳ Sơn, thầy Nguyễn Hồng Hoa cho biết, sáng ngày 20/8, tại 2/3 trường học ở huyện Kỳ Sơn, học sinh vẫn đến tựu trường như dự kiến.

Tại nhiều điểm trường bị ngập nghiêm trọng trước đó, học sinh chỉ đến tập trung ở sân trường rồi về, chưa thể ở lại học tập do công tác dọn vệ sinh chưa xong. Nhiều trường vẫn thiếu thiết bị dạy học... Được biết, các trường bị thiệt hại nặng tại Kỳ Sơn gồm xã Mường Ải, Mường Típ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Mỹ Lý, Trường Mầm non thị trấn Mường Xén, Trường Tiểu học thị trấn Mường Xén…

Tại huyện Con Cuông, đến sáng ngày 20/8, Trường Trung học Cơ sở dân tộc nội trú huyện Con Cuông vẫn đang bị ngập gần 1m, điểm trường Trường Tiểu học xã Bồng Khê và Trường Tiểu học xã Mậu Đức bị ngập nghiêm trọng. Bàn ghế, đồ dùng học sinh, thiết bị dạy học của giáo viên bị hư hỏng do ngập nước, vì vậy học sinh chưa thể tựu trường theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, học sinh Trung học Cơ sở trên địa bàn bắt đầu học từ ngày 27/8, học sinh Mầm non và Tiểu học sẽ học từ 5/9.

Đ. Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/nghe-an-hang-ngan-hoc-sinh-chua-the-tuu-truong-tintuc413220