Nghệ An: Hơn 1.700 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi

Đang trong thời kỳ cao điểm phòng, chống úng ngập, nhưng số vụ vi phạm công trình thủy lợi vẫn diễn ra ở hầu khắp trên địa bàn Nghệ An. Theo thống kê từ Chi cục Thủy lợi, mới tính riêng các công trình do 7 công ty thủy lợi trên địa bàn tỉnh quản lý, đã có 1.745 trường hợp vi phạm.

Công ty Hùng Hưng xây dựng nhà cửa, trụ sở kinh doanh vi phạm hành lang đê và cống tiêu thoát ba ra Bến Thủy, Thành phố Vinh. Ảnh: Tùng Chi

Công ty Hùng Hưng xây dựng nhà cửa, trụ sở kinh doanh vi phạm hành lang đê và cống tiêu thoát ba ra Bến Thủy, Thành phố Vinh. Ảnh: Tùng Chi

Từ cống 12/9 đến cầu trường mầm non đoạn qua xã Hưng Tân, Hưng Thông có hàng chục ki ốt xây dọc mái kênh gây cản trở dòng chảy. Trong ảnh: Nhiều ki ốt đoạn qua chợ Cồn, xã Hưng Thông, Hưng Nguyên lấn chiếm kênh 12-9. Ảnh Tùng Chi

DesignHộ ông Nguyễn Văn Hoàn ở xóm 5, xã Hưng Châu xây ốt kinh doanh tổng hợp ngay trên mái kênh dẫn trạm bơm Hưng Châu, Hưng Nguyên. Ảnh Tùng Chi

Nhiều nhà dân xây dựng kiên cố lấn chiếm dọc hành lang 2 bên bờ kênh thấp bara Nam Đàn. Ảnh Tùng Chi

Một hộ dân xây nhà lấn chiếm hành lang an toàn kênh thấp ba ra Nam Đàn. Năm 2017, trước nguy cơ bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng người dân, UBND huyện Nam Đàn đã phải đầu tư 500 triệu đồng làm đoạn kè để bảo vệ. Ảnh Tùng Chi

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, một số tổ chức, cá nhân ở hai bên tuyến kênh sông xây dựng các công trình nhưng không xử lý được do trước đây chính quyền địa phương thiếu thông tin về hành lang bảo vệ kênh cho nên đã cấp đất sử dụng sát thành kênh. Các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, kiên quyết xử lý triệt để nghiêm các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến sự an toàn ổn định của các công trình thủy lợi. Trong ảnh: Cống bara Nam Đàn. Ảnh Tùng Chi

Tùng Chi

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-hon-1700-truong-hop-vi-pham-hanh-lang-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-211811.html