Nghệ An: Khám nhà người phụ nữ phát hiện tang vật dùng để chứa hơn 700 kg ma túy

Công an Nghệ An thực hiện khám xét 'kho hàng' của chị Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thu giữ 50 bao tải và 50 loa thùng, một cân đĩa loại 50 kg. Đây là các vật dung mà các đối tượng sử dụng để cất giấu ma túy.

Số loa thùng dùng để chứa ma túy được phát hiện tại kho hàng ở xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Số loa thùng dùng để chứa ma túy được phát hiện tại kho hàng ở xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Chiều tối ngày 17/4, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết: Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp cơ quan chức năng đã bắt thêm một nghi phạm trong đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia.

Trước đó, thực hiện đợt đấu tranh ma túy trên tuyến Việt-Trung, Công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đều đã vào cuộc truy quét nhóm tội phạm này.

Số ma túy vứt lại bên đường, trước đó người dân tưởng là bao muối.

Nhận định có đường dây ma túy khu vực vùng biển với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, Công an huyện Quỳnh Lưu đồng chủ trì với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An xác lập chuyên án VA – 319MT, huy động tối đa lực lượng tập trung điều tra làm rõ.

Sau thời gian theo dõi, nắm bắt hoạt động, di chuyển của các đối tượng, nhật thấy cơ hội đã “chín muồi” ban chuyên án quyết định phá án.

Sáng 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu thực hiện chốt chặn mọi nẻo đường ra vào ở huyện Quỳnh Lưu để vây bắt, nhóm buôn ma túy đã tìm cách tháo thân và vứt lại tang vật bên quốc lộ 48B (cạnh đồng muối thuộc địa phận xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu).

Số tang vật này được người dân phát hiện và tưởng là muối, nhưng sau đó phát hiện ra chất bột trắng bên trong nên báo với cơ quan chức năng.

Trong buổi sáng và trưa cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 3 nghi can.

Các bao ma túy đá có nhãn mác và chữ nước ngoài.

Số tang vật nhóm đối tượng vứt lại bên đường gồm có 23 bao tải chứa khoảng gần 1 tấn chất bột trắng. Sau khi đưa tang vật về Công an huyện Quỳnh Lưu, công an xác định trong các bao tải chứa hơn 700 kg ma túy đá.

Tiến hành điều tra mở rộng chuyên án, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét kho hàng của Nguyễn Thị Tâm (SN 1977), trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 50 loa thùng, 50 bao tải và 1 cân đĩa loại 50kg. Đây là các vật dụng được xác định để các đối tượng dùng để cất giấu ma túy bị bỏ lại ở cánh đồng muối xã Quỳnh Thuận.

Công an cũng cho biết, đối tượng cầm đầu đường dây buôn ma túy khủng xuyên quốc gia này là người ngoại quốc, đang bị truy bắt.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu, phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tiến hành điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng trong đường dây.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghe-an-kham-nha-co-gai-22-tuoi-phat-hien-tang-vat-dung-de-chua-hon-700-kg-ma-tuy-3996373-v.html