Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam Cựu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã bán đất trái phép

Hàng loạt cựu cán bộ của UBND xã Phúc Thành (Yên Thành, Nghệ An) đã lợi dụng chức vụ bán đất trái phép, thu lợi hàng chục tỷ đồng phải trả giá đắt

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Kiện (SN 1960, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) về tội “Lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ”. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hùng (nguyên kế toán trưởng xã Phúc Thành) cùng tội danh trên.

UBND xã Phúc Thành, nơi xảy ra hàng loạt sai phạm về việc lạm dụng công quyền trong quản lý đất đai

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012-2016, lãnh đạo xã Phúc Thành bán 283 lô đất ở với diện tích 88.539m2, thu hơn 22 tỉ đồng, thu về ngân sách xã hơn 14,8 tỉ đồng, số tiền còn lại để các xóm tự thu chi. Trong đó, ông Kiện chỉ đạo bán 49 lô đất ở trái thẩm quyền.

Ngoài ra, lãnh đạo xã Phúc Thành lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng đất đổi đất có bù trừ giá trị quyền sử dụng đất, khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đối với 6 trường hợp, với diện tích hơn 2.000m2.

Trước đó, ngày 18/5, Cơ quan Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Dương (55 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Phúc Thành), Nguyễn Văn Quyết (48 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND xã - kế toán trưởng xã Phúc Thành), Tống Hữu Tình (nguyên cán bộ địa chính xã Phúc Thành) và Nguyễn Văn Trung (nguyên cán bộ địa chính xã Phúc Thành) lạm quyền trong thi hành công vụ.

Việt Hương

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nghe-an-khoi-to-bat-tam-giam-cuu-bi-thu-dang-uy-chu-tich-xa-ban-dat-trai-phep-d85679.html