Nghệ An: Không xử lý hình sự bố dượng bạo hành con riêng của vợ

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác định Trần Bá Thịnh có tiền sử bệnh tâm thần nên không truy cứu trách nhiệm hình sự vụ bạo hành con riêng 2 tuổi của vợ.

Cháu Hồ Phúc Hiếu bị chấn thương nặng vùng mặt - Ảnh: CTV

Ngày 3.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, quá trình điều tra xác định Trần Bá Thịnh (SN 1989, trú khối 13, phường Mai Hùng) có tiền sử bệnh tâm thần nên không truy cứu trách nhiệm hình sự vụ việc Thịnh bạo hành con riêng của vợ.

Cơ quan điều tra đã bàn giao Thịnh cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giám sát.

Theo ông Lê Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Mai Hùng, Thịnh từng có tiền sử bệnh tâm thần, tâm tính không được bình thường, hiện đã được đưa về gia đình. Còn cháu Hiếu (người bị Thịnh hành hung) và mẹ là chị Hồ Thị Sẻ đã chuyển về nhà ngoại sinh sống tạm thời để đảm bảo an toàn.

Như Một Thế Giới đã đưa tin, trưa 27.3, chị Hồ Thị Sẻ (36 tuổi, trú khối 13 phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) đi làm đồng về thì thấy con trai 2 tuổi là Hồ Phúc Hiếu nằm trên nền nhà, mặt bị sưng và tím bầm, không nói và không ăn được. Lúc này chị hỏi chồng là Trần Bá Thịnh về nguyên nhân thì Thịnh trả lời là cháu Hiếu bị ngã.

Sau khi đưa cháu Hiếu đi cấp cứu tại phòng khám Quang Khởi (thị xã Hoàng Mai), người nhà chị Sẻ đã báo tin cho công an phường Mai Hùng, cơ quan này đã triệu tập Trần Bá Thịnh để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Thịnh khai nhận do đi làm về mệt mỏi, có uống rượu, không làm chủ được bản thân và nghe nói cháu Hiếu nghịch phá đồ hàng xóm nên đã đánh đập khiến cháu bé bị sưng và bầm tím mặt trước khi ngã xuống đất.

Bình An

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/nghe-an-khong-xu-ly-hinh-su-bo-duong-bao-hanh-con-rieng-cua-vo-85237.html