Nghệ An kích hoạt cuộc chiến mới chống dịch Covid-19

Trên tuyến biên giới Nghệ An đã thành lập 33 tổ chốt thường xuyên kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép, tuyên truyền nhân dân tăng cường tố giác tội phạm.

Nghệ An lại là tỉnh có hơn 420 km đường biên giới giáp với 3 tỉnh của Lào là Huaphanh, Xiengkhuang và Bolikhamxay. Bà con các dân tộc dọc đường biên có mối quan hệ thân tộc khăng khít, có nhiều đường mòn, lối mở. Đợt bùng nổ dịch Covid lần này tại các nước láng giềng là mối nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh. Trước tình hình này, tỉnh Nghệ An đã kích hoạt mức cao nhất công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đại tá Hồ Hữu Thắng, Phó chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, hiện nay trên tuyến biên giới Nghệ An đã thành lập 33 tổ chốt thường xuyên kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép, tuyên truyền nhân dân tăng cường tố giác tội phạm.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy kiểm tra các chốt trong đợt ra quân mới.

Trước đây các tổ chốt chủ yếu tập trung cho tuyến núi, nhưng nay trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhận định khả năng người dân sẽ nhập cảnh trái phép bằng đường biển nên sẽ điều chỉnh lại lực lượng tăng cường cả tuyến biển.

“Bộ chỉ huy cũng đã thành lập 3 đoàn đi kiểm tra các tổ chốt, tập trung chỉ đạo quán triệt về quy định phòng chống dịch trong tình hình mới. Sau khi cùng các đơn vị đánh giá lại thực trạng và căn cứ vào kết quả kiểm tra, Bộ chỉ huy sẽ tham mưu cho Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Ủy ban tỉnh thành lập thêm một số tổ chốt trên biên giới”, Đại tá Hồ Hữu Thắng cho hay.

Nghệ An là tỉnh có hơn 420 km đường biên giới giáp với Lào. Đến ngày hôm nay Lào công bố số ca mắc Covid-19 lên 511 người, trên địa bàn 15 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có 2 tỉnh là Bolikhamxay và Xiengkhoang, giáp Nghệ An đã có bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh thông qua các đường mòn, lối mở.

Ông Vy Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, riêng Kỳ Sơn có hơn 203 km đường biên giáp với 4 huyện thuộc, 3 tỉnh của Lào; người dân huyện Kỳ Sơn vốn có mối quan hệ thân tộc với người dân bên kia biên giới của nước bạn. Do đó, Đảng bộ Huyện đã chủ động ra văn bản chỉ đạo các ngành, lực lượng liên quan, các địa phương trên địa bàn khẩn cấp kích hoạt lại công tác phòng chống dịch một cách khẩn cấp và sâu rộng nhất. Đặc biệt, huyện tuyên truyền cho người dân không hoang mang mà chung tay cùng chính quyền và các lực lượng liên quan nâng cao ý thức phòng chống dịch.

“Người dân là một trong những chủ thể liên quan đến việc tăng cường biện pháp phòng ngừa từ bản thân cho đến trong xóm làng bản. Không thực hiện công tác ngoại giao nhân dân trong thời điểm này, đặc biệt là quan hệ liên quan đến thăm thân giữa nhân dân hai bên biên giới. ông Vy Hòe nói.

Cán bộ chiến sĩ các chốt biên phòng tiếp tục triển khai lực lượng.

Tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các huyện có biên giới giáp Lào kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất.

Trong những ngày này, Nghệ An đang triển khai tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 đợt 1 với 18.500 liều cho các đối tượng mũi nhọn là cán bộ y tế, cán bộ biên phòng, ban chỉ đạo phòng chống dịch, lực lượng chống dịch. Tỉnh cũng dừng tất cả các hoạt động lễ hội, kể cả việc bắn pháo hoa dịp 30/4, khai trương mùa du lịch Cửa Lò 2021; thành phố Vinh cũng yêu cầu người dân thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra đường./.

CTV Quốc Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nghe-an-kich-hoat-cuoc-chien-moi-chong-dich-covid-19-853377.vov