Nghệ An: Kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên

Tối 16-11, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đặt ra yêu cầu cho Đảng bộ và nhân dân huyện cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát triển nhanh, vững chắc hơn, xứng đáng với mong muốn của các bậc tiền nhân.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên

Tên gọi Hưng Nguyên ra đời vào năm 1469, khi vua Lê Thánh Tông cho định lại bản đồ hành chính cả nước. Gắn với tiến trình phát triển của lịch sử, bản đồ Hưng Nguyên đã nhiều lần được điều chỉnh. Hiện nay, huyện Hưng Nguyên có tổng diện tích 16.000 ha với 22 xã và 1 thị trấn, tổng dân số hơn 11 vạn người.

Là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng đã được chứng minh qua phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh vào những năm 1930 - 1931 và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Hưng Nguyên đang ngày càng khởi sắc. Toàn huyện có 17/22 xã đạt chuẩn quốc gia về Nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển mạnh mẽ, quốc phòng - an ninh được giữ vững, thế trận lòng dân được củng cố. Hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ Huyện liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Đảng bộ vững mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Nguyên.

Hồ Ngọc

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghe-an-ky-niem-550-nam-danh-xung-hung-nguyen-170312.html