Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 57 người nhập cảnh trái phép

Tối 9-3, bác sĩ Nguyễn Đình Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết: Đơn vị đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 57 người nhập cảnh trái phép.

Toàn bộ số người trên xe ô-tô BKS 65B - 017.81 được đưa về Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên để cách ly.

Toàn bộ số người trên xe ô-tô BKS 65B - 017.81 được đưa về Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên để cách ly.

Tối 9-3, bác sĩ Nguyễn Đình Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết: Đơn vị đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 57 người nhập cảnh trái phép.

Trước đó, trưa 9-3, tại địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), qua kiểm tra xe giường nằm BKS 65B - 017.81, lưu thông theo hướng bắc-nam, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện trên xe có 57 hành khách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó, có bốn người Việt Nam, 53 người nước ngoài.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế chạy đến khu cách ly tập trung ở TTYT huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để cách ly toàn bộ số người trên. Tại đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng với Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tiến hành lấy lời khai toàn bộ số người trên.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ số hành khách trên.

“Ngay sau khi lực lượng chức năng lấy lời khai, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 57 người này. Dự kiến, khoảng 3 giờ sáng ngày 10-3 sẽ có kết quả xét nghiệm. Tất cả 57 người này đang được cách ly y tế tại TTYT huyện Hưng Nguyên theo quy định”, bác sĩ Nguyễn Đình Thanh cho biết them.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra là rõ sự việc.

THÀNH CHÂU - TỪ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nghe-an-lay-mau-xet-nghiem-sars-cov-2-cho-57-nguoi-nhap-canh-trai-phep-637937/