Nghệ An: Lũ chồng lũ, nhiều nơi vẫn ngập trong biển nước

17h30 chiều nay, Bí thư Huyện ủy Con Cuông (Nghệ An) Nguyễn Đình Hùng cho biết, thủy điện Bản Vẽ ở huyện Tương Dương tiếp tục xả lũ với lưu lượng hơn 2.000m3/giây khiến nhiều nơi bị ngập úng.

XEM CLIP: Khắc phục lũ lụt ở huyện Kỳ Sơn

Hôm nay, tại huyện Kỳ Sơn, nhiều điểm trường, trụ sở hành chính, nhà dân... tràn ngập bùn đất, nhiều tài sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng. Huyện đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn Nguyễn Hồng Hoa cho biết, mưa lũ đã khiến 7 trường học và trụ sở Phòng giáo dục huyện bị tàn phá nghiêm trọng, thiệt hại ban đầu ước tính trên 3,5 tỷ đồng.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông (Nghệ An) Nguyễn Đình Hùng cho biết, hiện trên địa bàn huyện nước đã dần rút, cuộc sống nhân dân vùng ngập lụt đang rất khó khăn...

Tại điểm trường THCS Dân tộc nội trú Con Cuông, ở xã Bồng Khê và khu vực lân cận vẫn chìm trong biển nước, bàn ghế sách vở và đồ dùng cá nhân của 300 học sinh hư hỏng hoàn toàn.

Trường THCS Dân tộc Nội trú Con Cuông ngập sâu trong nước trưa nay 19/8

Tiếp tục xả lũ

17h30 chiều nay ông Hùng cho biết, thủy điện Bản Vẽ ở huyện Tương Dương tiếp tục xả lũ với lưu lượng hơn 2.000m3/giây khiến nhiều nơi bị ngập úng, trong đó ở trường THCS Dân tộc nội trú nước xuống chậm, chưa thể rút hết để khắc phục hậu quả.

Trong hai ngày 17 và 18/8, trên địa bàn huyện Con Cuông đã xảy ra mưa lớn, nước dâng cao, khiến ngập lụt trên diện rộng, tình trạng lũ ống lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Nước rút chậm nên công tác khắc phục hậu quả cũng đang dần được triển khai ở trường THCS Dân tộc Nội trú Con Cuông

Cào bùn khi đang có nước ngập ở trường THCS Dân tộc Nội trú Con Cuông

Tại khu vực dốc Chó, xã Lạng Khê đi lên Tương Dương bị sạt lở nghiêm trọng...

Người dân điêu đứng vì nước ngập làm đảo lộn cuộc sống ở xã Bồng Khê, Con Cuông

Nước rút, huyện đã cử lực lượng cán bộ chiến sĩ, Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông phối hợp cùng nhân dân địa phương thôn Thanh Nam, phụ huynh và giáo viên học sinh tập trung nạo vét bùn đất, khơi thông cống ránh, di chuyển đồ đạc lên cao...

Chủ tịch UBND huyện Con Cuông ông Vi Văn Sơn cho biết, thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 48 tỷ đồng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang cùng người dân nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ.

Đồ dùng lẫn lộn với bùn và nước ở trường THCS Dân tộc Nội trú Con Cuông

Chăn màn, sách vở của các em ở trường THCS Dân tộc Nội trú Con Cuông bị cuốn theo lũ

Bàn ghế la liệt ngâm nước mấy ngày qua

Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng cùng với người dân khắc phục hậu quả do lũ lụt tại xã Bồng Khê

Lấm lem trong bùn đất ở xã Bồng Khê

Lực lượng Bộ đội đẩy bùn giúp dân

Nước lũ rút để lại bùn non đẩy mãi chưa sạch ở trường THCS Dân tộc Nội trú Con Cuông

Lực lượng Công an, bộ đội đẩy bùn giúp các Trường THCS thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) sau lũ

Hoa màu thiệt hại nặng nề ở xã Bồng Khê

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, có 6 người bị chết do mưa lũ, tất cả đều ở huyện Kỳ Sơn.

Thống kê thiệt hại ban đầu, có 24 nhà dân bị sập; 2.312 nhà bị ngập; 433 hộ dân phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu; 9 điểm trường bị ảnh hưởng, ngập.

Hơn 4.123ha lúa cùng nhiều diện tích hoa màu khác bị ngập; 16.953 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết; 1.089ha diện tích thủy sản bị ngập.

Tổng chiều dài đường giao thông địa phương bị sạt lở là hơn 22,5km; 52 cầu tạm bị cuốn trôi...

Quốc Huy - Tường Vi - Phạm Tâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/nghe-an-lu-chong-lu-nhieu-noi-van-ngap-trong-bien-nuoc-471870.html