Nghệ An: Mật phục và bắt 2 đối tượng vận chuyển 1 bánh heroin trên Quốc lộ 48

Công an huyện Quỳ Hợp vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an tỉnh Nghệ An mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin cùng một số tang vật khác.

Lực lượng Công an lấy lời khai đối tượng (ngồi giữa) bị bắt giữ.

Lực lượng Công an lấy lời khai đối tượng (ngồi giữa) bị bắt giữ.

Chiều 19/4, Thượng tá Đinh Anh Dũng - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án mang bí số 449M, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tỉnh Nghệ An năm 2019.

Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 4/2019 Công an Quỳ Hợp phối hợp với phòng PC04 đã xác lập chuyên án mang bí số 449M để đấu tranh, triệt phá.

Tang vật của vụ án.

Sau thời gian tích cực điều tra, vào khoảng 20h30’ ngày 17/4/2019, trên Quốc lộ 48 thuộc địa phận xóm Hợp Thành, xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp), Ban chuyên án đã tiến hành mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng gồm Ngọc Văn Lê (SN 1957, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Lưu Văn Bệ (SN 1960, trú tại huyện Đông Hỷ, Thái Nguyên) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 1 bánh heroin, 1 xe máy và 02 chiếc điện thoại di động.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Quỳ Hợp và phòng PC04 điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nghe-an-mat-phuc-va-bat-2-doi-tuong-van-chuyen-1-banh-heroin-tren-quoc-lo-48-post296990.info