Nghệ An: Mâu thuẫn, cha chém chết con trai ruột

Trong lúc uống rượu, hai cha con ông Viên (Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tức giận, ông Viên chém nhiều nhát khiến con trai tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án (ảnh L.P)

Hiện trường nơi xảy ra vụ án (ảnh L.P)

Ngày 10/6, ông La Văn Hà, Phó chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng hi hữu cha cầm dao chém chết con trai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 9/6, sau khi uống rượu, giữa ông Lô Văn Viên (80 tuổi, trú bản Bà, xã Hữu Kiệm) và con trai là anh Lô Văn Vông (SN 1972) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc tức giận, ông Viên chạy vào cầm dao rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người khiến anh Vông gục trên vũng máu.

Phát hiện sự việc người dân địa phương hô hoán đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Vông đã tử vong. Còn ông Viên bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án.

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nghe-an-mau-thuan-cha-chem-chet-con-trai-ruot-d423808.html