Nghệ An: Mẹ tử vong trong tư thế treo cổ, con gái nằm bất động trước sân nhà

Cháu K.H (8 tuổi), trú ở xóm 3, xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên - Nghệ An) được phát hiện nằm bất động trước sân nhà. Cách đó khoảng 700m, mẹ cháu bé là chị Phan Thị Hà (SN 1973) tử vong trong tư thế treo cổ.

Sáng 7/1, thông tin từ ông Phan Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết: Vào khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân xóm 3, xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) bàng hoàng phát hiện cháu K.H (8 tuổi) nằm bất động trước sân nhà.

Hiện trường nơi em K.H được người dân phát hiện khi đã tử vong. Ảnh: Tuấn Quỳnh

Hiện trường nơi em K.H được người dân phát hiện khi đã tử vong. Ảnh: Tuấn Quỳnh

Cách đó khoảng 700m, thi thể mẹ bé gái là chị Phan Thị Hà (SN 1973) được tìm thấy trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tuấn Quỳnh

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuấn Quỳnh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-me-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-con-gai-nam-bat-dong-truoc-san-nha-260371.html