Nghệ An: Một sinh viên tử vong trong quá trình thực tập

Trong quá trình đi thực tập tại Trà Vinh, sinh viên Lê Văn H (lớp Cao đẳng nghề hàn K 10 - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh - Nghệ An) đã bị tử vong sau một cơn đau bụng.

Thông tin Báo Kinh tế nông thôn nhận được, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh có 39 sinh viên đăng ký thực tập tại dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3. Ngày 19/8, sau khi làm việc tại khu vực dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 (xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đến bữa cơm tối sinh viên H xuất hiện cơn đau bụng và bỏ bữa về phòng nghỉ. Được một lúc, em có biểu hiện lên cơn đau bụng dữ dội, được các bạn gọi xe cấp cứu chuyển tới bệnh viện thị xã Duyên Hải rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện tỉnh Trà Vinh để cứu chữa. Tuy nhiên, sinh viên H đã bất ngờ tử vong sau đó.

Trường ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật Vinh, nơi sinh viên H theo học.

Trao đổi với báo chí, bà Hoàng Thị Minh Phương - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh cho biết: "Em đấy (Lê Văn H - PV) bị đau ruột thừa cấp, chứ chả phải tai nạn gì cả. Em bị đau râm râm không kêu, đến khi đau quá thì đưa đi viện, trong quá trình đi thì bị tử vong trên đường đi cấp cứu".

Được biết, H là một trong 39 sinh viên được trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đăng ký thực tập tại dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Lưu Khuyên vp nghe an

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/nghe-an-mot-sinh-vien-tu-vong-trong-qua-trinh-thuc-tap-post21699.html