Nghệ An: Mót thiếc ở mỏ cũ đã đóng cửa, 3 người bị tử vong do sập hầm

Khi đang chui vào một cửa hầm trước đây công nhân từng khai thác để mót thiếc thì bất ngờ đất sập xuống khiến cả 3 bị chôn vùi.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 13/3, anh Lương Văn Tuấn (42 tuổi), chị Lương Thị Hảo (37 tuổi, vợ anh Tuấn), chị Sầm Thị Hải (32 tuổi) trú tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã cùng nhau đến mỏ thiếc trên địa bàn xã Châu Thành để mót thiếc còn sót lại.

Khi đang chui vào một cửa hầm trước đây công nhân từng khai thác thì bất ngờ đất sập xuống khiến cả 3 bị chôn vùi.

 Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Một lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết, 1 trong số 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi. Khoảng 18 giờ 30, thi thể 2 nạn nhân còn lại được tìm thấy dưới lớp đất dày nhiều mét.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về với gia đình để lo hậu sự. Huyện Quỳ Hợp cũng hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử nạn 5,4 triệu đồng/nạn nhân.

Mỏ thiếc nơi 3 nạn nhân gặp nạn được cấp phép cho 1 doanh nghiệp từ năm 2010, đến năm 2015 thì hết hạn khai thác.

Về nguyên nhân dẫn đến việc hầm sập, xác định ban đầu có thể do tại khu vực này qua nhiều thời gian không có hoạt động khai thác, các hệ thống cột chống và đất núi bị phong hóa, khi có tác động nên xảy ra sự cố sập hầm.

Khu vực mỏ thiếc Suối Bắc có độ cao khoảng 700m so với mực nước biển. Tại đây, trong những năm vừa qua từng xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản và môi trường.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nghe-an-mot-thiec-o-mo-cu-da-dong-cua-3-nguoi-bi-tu-vong-do-sap-ham-d21087.html