Nghệ An: Mưa lớn sạt lở đất chia cắt giao thông, nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4, từ đêm 16/8 đến sáng 17/8, trên địa bàn một số huyện miền núi Nghệ An xuất hiện mưa lớn, nước lũ kéo về gây ngập lụt khắp nơi. Đặc biệt, trên tuyến QL7, nhiều điểm bị sạt lở khiến giao thông nơi đây bị ách tắc cục bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trong đêm 16 và sáng 17/8 tại các huyện miền núi Nghệ An mưa lớn từ 200-300mm khiến nhiều nơi bị ngập sâu, một số bản làng khu vực miền núi bị chia cắt, một số đoạn đường trên Quốc lộ 7, Quốc lộ 48C bị sạt lở và ngập cục bộ.

Tại huyện Kỳ Sơn, mưa lớn làm dòng sông Nậm Nơn dâng cao khiến 19 ngôi nhà ở xã Mỹ Lý bị ngập, có một số nhà bị ngập lên tận mái. Xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm, đường vào xã Tà Cạ bị cô lập, 2 tràn ở xã Hữu Lập bị ngập sâu. Đặc biệt, nhà máy thủy điện Nậm Mô đã xả lũ trên 800m3/s.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trên địa bàn huyện đã có 2 người dân bị chết do nước cuốn trôi tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu. Cũng tại xã này, 2 mẹ con bị nước cuốn trôi nhưng rất may được người dân địa phương cứu vớt kịp thời.

Nhiều ngôi nhà ở huyện Kỳ Sơn bị nhấn chìm.

Hàng chục chiếc xe vẫn nằm chờ các lực lượng chức năng đưa phương tiện đến để thông đường. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu. Nhiều trường hợp đi cấp cứu hết sức khổ sở. Ảnh: CT.

Nhiều đoạn đường ở huyện Kỳ Sơn bị chia cắt.

Nhiều tràn ở huyện Con Cuông bị chia cắt.

Nhiều điểm ở huyện Con Cuông bị sạt lỡ nghiêm trọng, khiến giao thông bị ách tắc.

Mực mước tại các sông hồ ở Kỳ Sơn dâng lên cao, dòng nước cuồn cuộn, đục ngầu.

Nhiều hộ dân phải di chuyển vì bị ngập nhà.

Các lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển đồ đạc ra khỏi vùng lũ.

Nhiều đoạn ở huyện Kỳ Sơn bị sạt lỡ nghiêm trọng khiến cho giao thông bị ách tắc.

Hiện, xã Mỹ Lỹ bị ngập 19 nhà (4 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước), xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm, đường vào xã Tà Cạ bị ngập lúc sáng sớm và hiện đã bị cô lập, 2 tràn ở xã Hữu Lập bị ngập sâu.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn một số huyện miền núi Nghệ An có mưa lớn khiến nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt.

Theo thông tin từ UBND huyện Con Cuông, khoảng 7h30 ngày 17/8, tại Km110+800 Quốc lộ 7, khu vực dốc Chó, đoạn qua bản Boong, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, hàng chục khối đất đá từ trên núi sạt xuống đường khiến QL7 bị chia cắt, các phương tiện giao thông không thể qua lại được.

Tại huyện Kỳ Sơn, mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến mực nước ở sông Nậm Nơn dự kiến dâng cao lịch sử. Hiện, xã Mỹ Lý bị ngập 19 nhà (4 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước), xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm, đường vào xã Tà Cạ bị ngập lúc sáng sớm và hiện đã bị cô lập, 2 tràn ở xã Hữu Lập bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trên địa bàn huyện đã có 2 người dân tử vong do nước cuốn trôi tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu. Cũng ở xã Chiêu Lưu, 2 mẹ con bị nước cuốn trôi nhưng rất may được người dân địa phương cứu vớt kịp thời. Ở huyện Kỳ Sơn đang có 1 bé gái 12 tuổi đi rẫy mất tích chưa tìm thấy.

Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, các lực lượng công an, quân đội, biên phòng trên địa bàn huyện đang tập trung đến các điểm xã, bản hỗ trợ chính quyền địa phương di dời dân, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Tại huyện Nghĩa Đàn, cầu Tràn Dinh Km97+850 nối liền xã Nghĩa Hưng và xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp ngập sâu trên mặt cầu 2m; các cầu tràn khác trên địa bàn huyện như thị trấn Nghĩa Đàn; Nghĩa Bình ngập sâu từ 0,5 - 0,7m. Đường giao thông của 11 xóm (hơn 1.000 hộ dân) của xã Nghĩa Hưng đã bị chia cắt và cô lập...

Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thịnh cho biết, cầu Tràn Hiếu Km 92+B50, QL48E nối Nghĩa Thịnh với Nghĩa Hưng nước ngập sâu 2,2m, nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trước tình hình này, UBND xã Nghĩa Thịnh đã lập hàng rào, biển báo cấm không để người dân qua đập tràn bị ngập.

Theo thống kê trên toàn tỉnh Nghệ An, mưa lớn đã khiến 408ha diện tích cây lúa bị ngập, 320ha rau màu bị ngập, 28ha ngô bị ngập và gãy đổ, 23ha diện tích nuôi cá ao hồ nhỏ, cá ruộng lúa bị ngập. Đã có 1.666 con gia cầm, 30 con lợn bị chết.

Hoa Hồng - Minh Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-lon-sat-lo-dat-chia-cat-giao-thong-nhieu-nha-bi-nhan-chim-a382464.html