Nghệ An: Nghi án 2 người thương vong do bị sát hại

Vừa phát hiện một người phụ nữ nghi bị cứa cổ, người dân xã Quỳnh Bảng lại phát hiện thi thể người đàn ông tử vong với vết cắt trên cổ.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ án khiến 1 người bị thương nặng, 1 người tử vong.

Nơi phát hiện thi thể ông Hội. Ảnh: ĐC

Nơi phát hiện thi thể ông Hội. Ảnh: ĐC

Theo đó, vào khoảng 10h40 phút ngày 12/5, Công an xã Quỳnh Bảng nhận được thông tin chị Hồ Thị Hảo (SN 1974, trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng) bị một kẻ lạ mặt đột nhập dùng dao cứa cổ, khiến chị này bị thương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng nghi vấn, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đối tượng nghi vấn được xác định là H.Đ.K (SN 1974, trú ở huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).

Trong lúc lấy lời khai đối tượng và nhân chứng, Công an xã Quỳnh Bảng lại nhận được thông tin, ông Hồ Đăng Hội (SN 1969, trú ở xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng) tử vong chưa rõ nguyên nhân ở phía trong ngõ nhà mình. Thi thể của ông Hội cùng chiếc xe máy được phát hiện dưới một tấm bạt.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Quỳnh Bảng, đối tượng K sinh ra ở xã Quỳnh Bảng, ra Hà Nội sinh sống từ lâu. K có quan hệ con chú con bác với ông Hội.

Hiện cơ công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghe-an-nghi-an-2-nguoi-thuong-vong-do-bi-sat-hai-20190512191701496.htm