Nghệ An: Ngư dân quyên góp tiền làm lễ an táng cho cá ông dạt vào cửa sông

Sau khi phát hiện xác cá ông trôi dạt vào cửa sông, hàng trăm người dân đã đến xem cùng quyên góp tiền làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Cá ông dài khoảng 1m nặng khoảng 40 kg được phát hiện trôi dạt vào cửa sông, thuộc địa bàn xã Sơn Hải.

Theo đó vào rạng sáng ngày 23/3, một số người đi làm thì phát hiện cá ông (cá Voi) dài hơn 1 mét, nặng khoảng 40kg trôi dạt vào cửa sông Thái, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; cá đang trong thời kỳ phân hủy.

Người dân làm thủ tục an táng cho cá theo phong tục địa phương.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà con ngư dân địa phương đã thông báo lên chính quyền và đưa cá ông vào bờ.

Bà con ngư dân sẽ chôn cất trang trọng cá ông theo phong tục của ngư dân miền biển. Kinh phí dùng để chôn cất con cá được người dân quyên góp.

Số tiền dùng để an táng con cá được người dân quyên góp lại.

Theo quan niệm của người dân miền biển Nghệ An, cá ông chính là cá voi xanh, khi gặp người bị nạn trên biển sẽ cứu sống đưa lên bờ.

Bắt nguồn từ lẽ đó mà người dân quan niệm rằng cá ông sẽ mang lại may mắn, phước lành, làm ăn phát đạt cho người đi biển.

Tục thờ cá ông từ đó trở thành tín ngưỡng lâu đời của người dân biển Quỳnh Lưu, Nghệ An; một nét văn hóa gắn liền với cuộc sống hàng ngày.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nghe-an-ngu-dan-quyen-gop-tien-lam-le-an-tang-cho-ca-ong-dat-vao-cua-song-d66216.html