Nghệ An: Người phụ nữ bị sét đánh tử vong thương tâm

Đang dắt bò kéo xe từ bãi ngô trở về nhà, bà K. không may bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ người phụ nữ dắt bò kéo xe bị sét đánh tử vong. Ảnh: Infonet

Hiện trường vụ người phụ nữ dắt bò kéo xe bị sét đánh tử vong. Ảnh: Infonet

Sáng 6/8, trao đổi với báo Infonet, ông Nguyễn Phùng Hòa - Chủ tịch UBND xã Xuân Tường , huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong thương tâm do bị sét đánh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 5/8, bà Nguyễn Thị K. (63 tuổi, trú ở xóm 8, xã Xuân Tường) đang dắt bò kéo xe từ bãi ngô bên dòng sông Lam trở về nhà thì trời đổ mưa lớn, có sấm sét.

Không may, bà K. bị sét đánh trúng cả người lẫn chiếc xe kéo. Phát hiện ra sự việc, mọi người liền hô hoán, thông báo tới chính quyền địa phương.

Khi lực lượng chức năng xã Xuân Tường có mặt tại hiện trường để cấp cứu thì bà K. được xác định đã tử vong, con bò kéo xe cũng bị sét đánh chết.

Sau đó, đại diện chính quyền đã đến để động viên, hỗ trợ gia đình bị nạn; cùng bà con nhân dân tổ chức lễ tang cho nạn nhân xấu số theo phong tục của địa phương.

Trong một diễn biến khác, theo báo Giáo Thông, vào lúc 15h cùng ngày, cũng tại huyện Thanh Chương đã xảy ra vụ một cháu bé bị đuối nước thương tâm.

Cụ thể, cháu Trần Văn K. (SN 2009, trú xã Thanh Thủy) theo mẹ ra đồng làm cỏ và chăm cây chè. Trong lúc mẹ làm việc, cháu K. chơi một mình và không may bị sẩy chân té xuống ao tử vong.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghe-an-nguoi-phu-nu-bi-set-danh-tu-vong-thuong-tam-a287446.html