Nghệ An: Nhà máy nước chưa dùng đã hỏng

Công trình cấp nước sạch ở xã Hưng Thông mới xây được 4 năm và chưa đưa vào sử dụng nhưng đã có nhiều chỗ bị xuống cấp.

Người dân xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, phản ánh công trình cấp nước sạch ở xã do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí dự toán công trình là 25,8 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng là 18,99 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đại Việt thi công, đến nay chưa đưa vào sử dụng nhưng đã có nhiều hạng mục bị xuống cấp.

Công trình hệ thống cấp nước xã Hưng Thông được đầu tư xây dựng từ năm 2015, thiết kế có công suất 1.000m3/ngày đêm, theo dự kiến sẽ cung cấp đủ nước sạch cho 1.200 hộ dân trên địa bàn xã.

Nhưng hiện nay người dân xã hàng ngày vẫn phải sử dụng nước giếng lấy từ đồng ruộng để sinh hoạt.

Tin tài trợ

MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI CỤ CÙ VĂN CHƯỚC `MỘT NGƯỜI CON TINH THẦN CỦA BÁC HỒ`

Công trình hệ thống cấp nước xã Hưng Thông. Ảnh laodong.vn

Bờ kè hồ chứa xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Ảnh laodong.vn

Thế nhưng hiện trạng của 2 hồ chứa nước có những vết nứt kéo dài trên bờ kè, nhiều đoạn mái ta luy đã bắt đầu bong rộp, sụt lún.

Lãnh đạo xã Hưng Thông cho biết công trình này do huyện làm chủ đầu tư, nhưng bị chậm tiến độ, xã đã liên tục có văn bản kiến nghị lên huyện và cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện, đưa công trình vào phục vụ người dân.

Mái ta luy cũng xuất hiện nhiều điểm bong tróc, sụt lún. Ảnh laodong.vn

Ông Hồ Sỹ Hiếu - Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - cho biết Công trình bị chậm tiến độ do việc giải ngân vốn, ban quản lý đang tìm phương án để nhanh chóng phục vụ nước sinh hoạt cho người dân, còn về vấn đề có dấu hiệu xuống cấp, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu kiểm tra, khắc phục.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nghe-an-nha-may-nuoc-chua-dung-da-hong-54152.htm