Nghệ An: Nhân viên bảo vệ tử vong tại nơi làm việc với nhiều vết thương

Một bảo vệ của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tử vong bất thường tại nơi làm việc với nhiều vết thương trên đầu. Hiện cơ quan chức năng đang đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Sáng 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đến nơi làm việc thì thấy cổng cơ quan vẫn đóng. Ông Thọ gọi điện cho người bảo vệ cơ quan là ông Đặng Văn T. (43 tuổi) trú tại xóm 6, xã Quỳnh Hồng nhưng không liên lạc được.

Sau đó, ông Thọ đi ra phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện nam bảo vệ đã tử vong, với nhiều vết thương ở đầu, máu chảy lênh láng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ để điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã đến hiện trường điều tra, tiến hành thủ tục khám nghiệm tử thi.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/nghe-an-nhan-vien-bao-ve-tu-vong-noi-lam-viec-voi-nhieu-vet-thuong-24484.html