Nghệ An: Nhiều người còn tâm lý chủ quan, thờ ơ với COVID-19

Hiện nay, dịch COVID-19 đang có diến biến hết sức phức tạp, mặc dù cơ quan chức năng liên tục có những khuyến cáo, nhưng nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng dịch. Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống tại tỉnh Nghệ An.

Nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng dịch. Ảnh: Khánh Tâm

Nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng dịch. Ảnh: Khánh Tâm

Thực hiện Quyết định số 2732/UBND-VX ngày 6/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu và tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, các bể bơi trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tạm thời đóng cửa để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên để giải nhiệt, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, chen chúc nhau ra tắm kênh. Ảnh: Hải An

TP Vinh (Nghệ An), mặc dù đã yêu cầu dừng hoạt động, nhưng một số bể bơi vẫn mở cửa đón khách, người dân cũng tấp nập đến tắm để giải nhiệt. Ảnh: Khánh Tâm

Còn việc tuân thủ đeo khẩu trang khi ra đường vẫn còn không ít người chủ quan, lơ là không thực hiện. Ảnh: Khánh Tâm

Thậm chí cả nhân viên nhà thuốc cũng thực hiện theo kiểu đối phó. Khi phát hiện phóng viên chụp ảnh lập tức kéo khẩu trang lên. Ảnh: Khánh Tâm

Thiết nghĩ, trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, để góp sức cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 sớm đến ngày thắng lợi, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức phòng dịch bằng cách thực hiện tốt khuyến cóa 5K của Bộ Y tế. Ảnh: Khánh Tâm

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Khánh Tâm

Từ 18h chiều nay 25/5, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, lúc 14h ngày 24/5, TTYT huyện Diễn Châu tiếp nhận thông tin từ Trạm Y tế xã Diễn Bích có 1 trường hợp mắc Covid-19 sau nhập cảnh sang Lào.

Trưa 22/5, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm, đến khoảng 10 giờ ngày 24/5, được bệnh viện thông báo có kết quả dương tính và được xe chuyên dụng chở về Bệnh viện tỉnh Oudomxay - Lào (trong phòng có 3 trường hợp người Lào cũng dương tính).

Ngay lập tức, huyện Diễn Châu đã tiến hành điều tra, giám sát, cách ly, lấy mẫu. Kết quả điều tra cho thấy, trước khi rời khỏi Nghệ An, trường hợp bệnh nhân này có lịch trình di chuyển khá phức tạp trong nội huyện.

Đã xác định được 61 trường hợp F1 có tiếp xúc gần bệnh nhân từ ngày 19- 20/5. TTYT huyện Diễn Châu yêu đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả 61 mẫu đều âm tính với Virus SARS-CoV- 2.

Khánh Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nghe-an-nhieu-nguoi-con-tam-ly-chu-quan-tho-o-voi-covid-19-n193382.html